Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

(PLO) - Kỉ niệm 25 năm thành lập, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, tập đoàn công bố việc hợp nhất 2 doanh nghiệp đồng sở hữu thương hiệu Tân Á Đại Thành và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.
Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước  trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Trong Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Tân Á Đại Thành diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 19/12/2018, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương, cùng hàng ngàn đối tác, bạn hàng, người lao động, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trang trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.  

Qua 25 năm, Ba thế hệ doanh nhân trong một gia đình đã  sáng lập và điều hành, phát triển Tân Á Đại Thành từ một công ty gia đình trở thành Tập đoàn đa quốc gia, với hệ thống 19 Công ty thành viên, 14 Nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam và Lào, 196 Chi nhánh trực thuộc, 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái 9 sản phẩm tạo nên giải pháp tổng thể về nguồn nước với tổng tài sản lên đến 8.000 tỷ đồng. 

Nhân sự kiện đặc biệt này, Tân Á Đại Thành đã chính thức ra mắt Bộ nhận diện Thương hiệu mới. Bộ logo kế thừa và giữ nguyên tinh thần, nền tảng của Tập đoàn, biểu tượng mang ý nghĩa: các thế hệ Tân Á Đại Thành, chung tay bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng vì một thế giới phồn vinh. Dự ra mắt Bộ nhận diện mới thể hiện sự đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh cộng hưởng của Tân Á – Đại Thành, là bước ngoặt trọng đại, mang một luồng gió mới cho sự phát triển đồng bộ theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời kỳ chuyển giao và hiện đại hóa sau sáp nhập, giúp Thương hiệu Tân Á Đại Thành phát triển lớn mạnh hơn nữa. 

Chúc mừng những phát triển mang tính bền vững và ấn tượng của Tân Á Đại Thành, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - đã chỉ đạo: “Tân Á Đại Thành luôn phát triển năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt những thời cơ thuận lợi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại, kỹ thuận sản xuất tiên tiến, không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ, kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm mới chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phục vụ đời sống người dân trên mọi miền của đất nước, đồng thời không ngừng vươn lên chinh phục thị trường khu vực, quốc tế.”

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng tin yêu cầu Tân Á Đại Thành cần đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, tạo ra chuỗi giá trị, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và của đất nước. “Tin tưởng rằng Tân Á Đại Thành sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những hình mẫu tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu, thành công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Mai Phương –  Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Á Đại Thành - cho biết, kể từ 01/01/2019, Công ty Tân Á và Công ty Đại Thành – 2 doanh nghiệp đang đồng sở hữu thương hiệu Tân Á Đại Thành - sẽ hợp nhất làm một và hoạt động theo mô hình quản lý tiên tiến để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 doanh thu sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng/năm. 

“Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác với các đối tác chiến lược để tiếp tục phát triển hệ sinh thái các sản phẩm để hoàn thiện giải pháp tổng thể về nguồn nước, liên tục ra mắt các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường, góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua việc cho ra mắt các sản phẩm chất lượng cao, hữu ích và với giá thành hợp lý. Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó khẳng định được uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế” – bà Nguyễn Thị Mai Phương cho biết.

Tân Á Đại Thành đang sản xuất nhiều sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cáo như: bồn chứa inox, bồn nhựa, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước R.O, ống nhựa, chậu rửa... bởi chất lượng tốt, kiểu dáng đa dạng, giá thành hợp lý, tích hợp các tính năng ưu việt nổi trội. Trong đó, các sản phẩm bồn nước Inox, bồn nước nhựa, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời của tân Á Đại Thành đang chiếm thị phần số 1 Việt Nam.

Đọc thêm