Tập trung chống buôn lậu pháo dịp Tết

(PLVN) - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.
Pháo lậu bị Đội Kiểm soát Hải quan Hà Giang bắt giữ
Pháo lậu bị Đội Kiểm soát Hải quan Hà Giang bắt giữ

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trên các tuyến, địa bàn, vùng biển trọng điểm có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ qua biên giới tại một số tỉnh trọng điểm trên tuyến biên giới Việt-Trung, Việt-Lào và vùng biển phía Bắc.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Đồng thời, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, ổ nhóm; tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời, nghiêm chỉnh các vụ việc buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ… Bên cạnh đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu. 

Cùng với việc tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm cũng được Ban Chỉ đạo 389 các cấp quyết liệt triển khai. 

Đọc thêm