Tên trộm nhiễm HIV khiến 6 công an nguy cơ lây nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tên trộm nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối chống trả khi bị bắt khiến 6 công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị xây sát, chảy máu, phải kiểm tra và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.
Đối tượng Ngô Viết Hiếu tại cơ quan công an.
Đối tượng Ngô Viết Hiếu tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, tối 20/5, công an phường Mỹ An đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu), Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, trú quận Hải Châu, bạn gái của Hiếu) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi, trú quận Hải Châu). Đối tượng còn lại trong nhóm là Đ.Q.T, bạn trai của Dung đã bỏ trốn, đang bị truy bắt.

Theo công an phường Mỹ An, các đối tượng này đều nghiện ma túy, vừa thuê 2 phòng trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan để sống với nhau và cùng nhau hành nghề trộm cắp để có tiền tiêu xài, mua ma túy để sử dụng.

Khi thấy cảnh sát, đối tượng Ngô Viết Hiếu đã chống cự quyết liệt để bỏ chạy. Trong quá trình khống chế đối tượng, một số cán bộ công an phường Mỹ An và đối tượng này cùng bị xây sát, chảy máu.

Tang vật của một số vụ trộm mà Hiếu và các đồng bọn đã thực hiện.
 Tang vật của một số vụ trộm mà Hiếu và các đồng bọn đã thực hiện.

Kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến một số vụ trộm, gồm 1 máy tính bảng hiệu LG, 6 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận cùng với bạn gái đã bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hiếu cho biết, vừa bán 5 điện thoại trộm cắp được gồm 4 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Samsung tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê.

Hiện, Công an phường Mỹ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy thu vật chứng để chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, khẩn trương điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho các cán bộ Công an bị xây xát, chảy máu ngoài da, có nguy cơ bị lây nhiễm từ đối tượng Ngô Viết Hiếu.

Đọc thêm