Nghệ An: 4 huyện miền núi sẵn sàng ngày bầu cử sớm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/5, cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của 4 huyện miền núi tỉnh Nghệ An sẽ bỏ phiếu sớm.

Ngày 20/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đồng bào các dân tộc nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

bc5

Nơi nơi náo nức đón chào ngày hội bầu cử - ảnh chụp tại bản Na Kha, huyện Tương Dương

Việc tổ chức các điểm bầu cử sớm ở các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới; địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn, từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ từ 1-2 ngày.

bc3

Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo - ảnh chụp tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh Nghệ An.

bc

Nhà Văn hóa cộng đồng bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương) được trang trí theo đúng quy cách, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện nghĩa vụ công dân vào ngày 21/5 - ảnh CK

Tại huyện Tương Dương 30 khu vực bầu cử thuộc các xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương, cho biết: Đợt bỏ phiếu sớm này có 30 khu vực bầu cử tại các xã: Nhôn Mai (12 khu vực), Mai Sơn (9 khu vực), Hữu Khuông (7 khu vực) và Lượng Minh (2 khu vực) với gần 5.100 cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị ở các khu vực bầu cử sớm cơ bản đã hoàn tất.

bc8

Thành viên tổ bầu cử kiểm tra lần cuối tại điểm bầu cử Piêng Cọoc xã Mai Sơn, huyện Tương Dương

Còn tại huyện biên giới Quế Phong có 10 điểm bầu cử sớm vào ngày 21/5, tại 5 xã: Mường Nọc, Tiền Phong, Tri Lễ, Cắm Muộn và Nậm Nhoóng. Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện cho biết: huyện đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử.

bc7

Những hình ảnh có khắp các bản làng trước ngày hội lớn

"Phần lớn các điểm bầu cử sớm đều thuộc vùng xâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đi lại khó khăn, nhiều vùng chưa có điện, sóng điện thoại… khi tiến hành bầu cử phải thực hiện theo đúng quy định giãn cách, phòng chống Covid-19. Hiện nay các lực lượng đã chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế, các khu cách ly, điều kiện, sẵn sàng xử lý tình huống" - ông Hiền nhấn mạnh.

bc11

Vần đề an toàn, phòng chống Covid - 19 được quan tâm, đảm bảo

Cũng như các huyện Tương Dương, Quế Phong, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử vào ngày 21/5 của đồng bào và nhân dân tại hai huyện Con Cuông và Kỳ Sơn cũng đã được sẵn sàng.

Đọc thêm