Tết này muốn tránh rét miền Bắc thì đi đâu?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự báo, dịp Tết Nguyên đán 2023 tại miền Bắc trời rét đậm. Nếu gia đình bạn có kế hoạch đi du lịch tránh rét hãy tham khảo những địa điểm dưới đây nhé
Muốn "tránh rét" dịp Tết Nguyên đán này tại miền Bắc hãy tham khảo một số địa điểm du lịch dưới đây. Ảnh: Internet
Muốn "tránh rét" dịp Tết Nguyên đán này tại miền Bắc hãy tham khảo một số địa điểm du lịch dưới đây. Ảnh: Internet

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, tại Bắc Bộ, từ ngày 18-21/01 (27-30 tháng Chạp) thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Ngày và đêm 18/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại; sau trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; riêng ngày 18/1 là 14-17 độ C. Thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 18-22 độ C. Thấp nhất: 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 18-22 độ C, riêng ngày 26/1 22-24 độ C. Thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Thời tiết này được đánh giá là không mấy thuận lợi cho những chuyến du xuân đầu năm. Vì vậy, nhiều gia đình đã chuẩn bị kế hoạch đi “tránh rét” từ sớm.

Dưới đây là một số địa điểm có nắng ấm quanh năm ở nước ta, rất phù hợp để bạn và gia đình có thể tham khảo.

Nha Trang

Không chỉ vui chơi giải trí, khám phá cảnh quan thiên nhiên đơn thuần, loại hình du lịch này còn đi kèm với những giá trị nghỉ dưỡng về sức khỏe và tinh thần.

Tại vùng đất này, địa điểm hay trải nghiệm nổi bật nhất dành cho các du khách chính là du lịch biển, với những bãi biển xanh, cát trắng và nắng vàng, những hòn đảo và vịnh biển tuyệt đẹp cùng nên ẩm thực bao gồm nhiều loại hải sản phong phú.

Ở Nha Trang, thời điểm đầu tháng 1 đã là hết mùa mưa, nên du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi du lịch thành phố biển vào mùa này. Những địa điểm được gợi ý có thể kể tới như những khu tổ hợp vui chơi giải trí, Viện Hải dương học, đảo Hòn Mun, đảo Hòn Tằm, đảo Điệp Sơn, hay những ngôi đền chùa cổ.

Biển Nha Trang. Ảnh: Internet

Biển Nha Trang. Ảnh: Internet

Phú Yên

Phú Yên là huyện đảo nhỏ đang trở thành xu hướng du lịch mới trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là với những bạn trẻ.

Nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nên nơi đây có khí hậu nóng ấm quanh năm. Những hình ảnh của Phú Yên đăng tải trên mạng xã hội, đủ thấy đây là một mảnh đất yên bình, đẹp tựa như bước từ trong truyện tranh ra.

Cũng giống như Nha Trang, đến với Phú Yên khách du lịch sẽ được trải nghiệm du lịch miền biển. Hiện tại ở Phú Yên, các địa điểm vui chơi có số lượng khiêm tốn hơn so với ở Nha Trang, nhưng nếu bạn và gia đình muốn trải nghiệm hòa mình vào sự bình dị của cuộc sống miền biển, thì nơi đây rất đáng để tham khảo.

Đà Lạt

Ở Đà Lạt không có khí hậu nắng ấm quanh năm. Bởi nằm trên vùng núi cao Tây Nguyên, khí hậu ở những vùng đất này thiên nhiều hơn về ôn đới, trời mát mẻ, nhiệt độ ở mức trung bình khoảng 20 độ C vào ban ngày và trở lạnh hơn khi tắt nắng và màn đêm buông xuống.

Tuy nhiên, chính bởi đặc điểm khí hậu như vậy khiến không chỉ Đà Lạt toàn bộ khu vực Tây Nguyên nước ta trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ở mọi thời điểm trong năm.

Nhắc tới Đà Lạt, du khách nhớ ngay tới những địa điểm như hồ Xuân Hương thơ mộng, chợ Đà Lạt tấp nập người mua kẻ bán, những quán cà phê với tầm nhìn núi rừng hay những căn biệt thự cổ kính.

Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng ít có bão. Một năm hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, trời mát mẻ, mưa không dầm dề. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trời khá nóng. Nhân thể khi du lịch tại đây bạn hãy ghé thăm Côn Đảo.

Chỉ cách TP HCM hơn 120 km, Vũng Tàu là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần yêu thích của du khách. Với diện mạo hướng ra biển, Vũng Tàu có nhiều bãi tắm nhỏ xinh xắn chạy vòng quanh thành phố. Bãi Tầm Dương hay Bãi trước nằm giữa núi Lớn và núi Nhỏ. Những quán café chạy dọc toàn bãi biển...

Côn Đảo. Ảnh: Phương Anh 'Xèo'

Côn Đảo. Ảnh: Phương Anh 'Xèo'

Một số địa điểm bạn có thể lựa chọn ghé thăm khi đi du lịch tại đây: Núi Dinh, Núi Thị Vải, Địa đạo Long Phước, Nhà Tròn Bà Rịa, Côn Đảo…

TP HCM và các tỉnh Nam Bộ

TP HCM và các tỉnh vùng Nam Bộ nói chung nước ta được biết là khu vực có khí hậu hoàn toàn trái ngược với miền Bắc. Tại đây, thay vì 4 mùa rõ rệt Xuân - Hạ - Thu - Đông, thì hàng năm chia làm 2 mùa khô và mùa mưa cùng khí hậu có nắng ấm quanh năm.

Du lịch Tết tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ, du khách sẽ được trải nghiệm cảnh sắc vàng rực rỡ của hoa mai, thưởng thức món bánh tét truyền thống hay tham gia nhiều hoạt động văn hóa bản địa khác.

Các tỉnh Nam Bộ nổi bật về du lịch có thể kể tới như An Giang, Bến Tre hay Cần Thơ. Ở An Giang, có rừng Tràm Trà Sư, có thánh đường của Hồi giáo mang tên Al-ehsan, có núi Cô Tô hay nhiều ngôi chùa văn hóa khác.

Phú Quốc

Phú Quốc xếp thứ 3 trong danh sách và được xem là một trong những ngôi sao mới của du lịch Việt Nam. Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên xinh đẹp, những năm gần đây, Phú Quốc có bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng du lịch với nhiều sản phẩm, trải nghiệm mới đặc sắc. Bằng các quần thể nghỉ dưỡng cao cấp cho tới hệ thống công viên chủ đề, công viên nước, safari, cáp treo Hòn Thơm vượt biển…, đảo Ngọc đã lột xác từ một huyện đảo ít tiếng tăm thành ngôi sao sáng của ngành du lịch Việt Nam. Mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất nước ta (567 km2) và cũng là hòn đảo đầu tiên trên cả nước chính thức trở thành thành phố biển đảo vào năm 2021. Hòn đảo này sở hữu điều kiện tự nhiên vô giá để phát triển du lịch như khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp và biển đảo rộng lớn với 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150 km đường bờ biển, 14 bãi biển đa dạng cát vàng, cát trắng mịn như kem… Trong đó, vườn Quốc gia Phú Quốc, Khu bảo tồn biển Phú Quốc chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.

Đặc biệt ở phía Nam đảo có vẻ đẹp khác biệt với bất cứ nơi nào ở Phú Quốc với những bãi biển cát trắng mịn như kem, ôm ấp vùng nước xanh trong thấu đáy và cụm đảo Hòn Thơm có diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc, lên tới 9.720 hecta.

Phú Quốc. Ảnh: Internet

Phú Quốc. Ảnh: Internet

Đọc thêm