Các giải pháp đồng bộ có thể kể đến khi tập trung xây dựng hành lang pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm:
Thứ nhất, về thủ tục hành chính. Hiện nay việc cải cách thủ tục hành chính đã và đang được thực hiện, tuy nhiên, các thủ tục vẫn chưa thật sự tinh gọn và hiệu quả để môi trường đầu tư kinh doanh trở nên thông thoáng, hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Thứ hai, một số văn bản luật như: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở... còn chồng chéo, xung đột nội dung. Do đó, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, quy định về tiếp cận tài nguyên đất đai, tài chính… liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.
|
Dubai, nơi có Trung tâm tài chính với nhiều kinh nghiệm có thể học hỏi cho Việt Nam ( Ảnh minh họa) |
Thứ ba, ưu đãi về vốn đầu tư. Mặc dù hiện nay, chính sách thuế ở Việt Nam là một trong những động lực thu hút nguồn vốn, tuy nhiên một số nước khác lại đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu thông qua hình thức ưu đãi, trợ cấp….
Vì thế, Việt Nam cũng cần nghiên cứu chính sách thuế ưu đãi phù hợp để tăng tính cạnh tranh cao hơn,