Thái Bình họp khẩn triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống Covid-19

(PLVN) - Sáng nay, 2/8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 
Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trung Du.
Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trung Du.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo cuộc họp.

Trình bày báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho hay, tại Thái Bình, tính đến sáng 2/8, qua rà soát toàn tỉnh ghi nhận có hơn 2.540 công dân đi từ các tỉnh có dịch về 225 xã, phường, thị trấn, trong đó có 82 người có biểu hiện bệnh cúm (sốt, ho, khó thở) đã được cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm SARS- Cov-2.

Trong số những người đi từ tỉnh có dịch về có 3 trường hợp ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Qua xét nghiệm có 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS- Cov-2 (BN số 566). Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo... đã báo cáo tình hình cụ thể, xin ý kiến chỉ đạo từ Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đến sáng 1/8, sau khi sàng lọc những người trở về từ vùng dịch, có 3 trường hợp ở Hưng Hà đi thăm người thân bị ốm tại tỉnh Quảng Nam. Những người này gồm: H. V. H (SN 1956), B. V. N (SN 1959), B. V. H (SN 1964) cùng trú tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

Ngay khi trở về nhà tại xã Hòa Tiến vào ngày 29/7, các trường hợp trên đã được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân để thực hiện cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm lần 1 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, có 1 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào lúc 2h ngày 1/8.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà lập tức phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Hòa Tiến đã triển khai xử lý môi trường tại khu vực nơi ở của 3 trường hợp nêu trên, đồng thời tiến hành cách ly, theo dõi những người thân trong gia đình họ. 

Lực lượng chuyên ngành cũng đã tổ chức điều tra, theo dõi y tế đối với 9 người có tiếp xúc gần với trường hợp đã cho kết quả dương tính lần 1  (chủ yếu gồm cán bộ y tế, công an, trưởng thôn, cán bộ vận chuyển, cán bộ xét nghiệm).

Đến trưa 1/8, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 đối với 3 trường hợp trở về địa phương từ tỉnh Quảng Nam ngày 29/7, đồng thời xác định, làm rõ các trường hợp thuộc diện F2, F3.

Đọc thêm