Thái Nguyên đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại tại Cuba và Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 8-16/11/2023, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng làm Trưởng đoàn, sẽ có các buổi làm việc xúc tiến đầu tư và thương mại tại tại Cu Ba và Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Giao thông Cuba, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Long An và đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch Hội đồng cho năm 2023 – 2024.
Bộ trưởng Giao thông Cuba, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Long An và đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch Hội đồng cho năm 2023 – 2024.

Đây là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư và thương mại, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 8-16/11, Đoàn công tác có một số hoạt động chính như: Tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba; gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với Bộ trưởng Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Carricarte, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và các doanh nghiệp Cuba; chào xã giao và hội kiến Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz; thăm và làm việc tại Đặc khu kinh tế phát triển Mariel; khảo sát phương thức quản lý và phát triển du lịch tại thành phố Mantanzas; tham gia Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ; làm việc với Phòng Thương mại San Francisco; tham dự sự kiện kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC…

Đoàn công tác khảo sát và làm việc tại Khu kinh tế ViMariel và Đặc khu kinh tế Mariel của Cuba.

Đoàn công tác khảo sát và làm việc tại Khu kinh tế ViMariel và Đặc khu kinh tế Mariel của Cuba.

Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, Thái Nguyên đang tiếp tục có các cơ chế, chính sách ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh với 64 dự án, trong đó: Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin 7 dự án; lĩnh vực cụm công nghiệp 36 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 17 dự án; lĩnh vực môi trường 04 dự án.

Việc tổ chức các hoạt động ngoại giao, xúc tiến đầu tư và thương mại tại Cuba và Hoa Kỳ của tỉnh Thái Nguyên là đòn bẩy, thúc đẩy mạnh hơn nữa thu hút nguồn vốn FDI.

Ngoài ra, đây là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Diễn đàn Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Diễn đàn Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba, tỉnh Thái Nguyên mong muốn các doanh nghiệp Cuba nghiên cứu đầu tư vào một số lĩnh vực: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; lĩnh vực hạ tầng du lịch, thương mại dịch vụ; lĩnh vực phát triển đô thị xanh, thông minh.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và những cam kết mạnh mẽ, tin tưởng rằng các nhà đầu tư Cuba sẽ yên tâm khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, kết nối từ phía Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba để tỉnh Thái Nguyên có nhiều cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thu hút các dự án của nhà đầu tư từ Cuba vào tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững. Thông qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba”.

Thái Nguyên đang là một trong những tỉnh phát triển năng động nhất khu vực phía Bắc, là điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước, nhất là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ( FDI ). Năm 2022, Thái Nguyên đã lọt Top 4 các tỉnh/thành dẫn đầu thu hút FDI cả nước và các dòng vốn FDI hiện vẫn đang tiếp tục đổ về Thái Nguyên, nhiều tập đoàn nước ngoài sau thời gian sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã tiếp tục tăng vốn và quy mô sản xuất.

Hiện nay, Thái Nguyên có gần 200 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt hơn 10,53 tỷ USD. Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đến từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… đã có mặt và đang đẩy mạnh đầu tư vào Thái Nguyên.

Đọc thêm