Thái Nguyên: Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trên sông Cầu lũ đang lên nhanh và diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Các trạm thủy văn Gia Bẩy và trạm thủy văn Chã, Đài Khí tượng thông tin lũ đang tiếp tục có xu thế tăng.
Trẻ em, phụ nữ được di tản bằng thuyền (Ảnh: Đài PTTH Thái Nguyên).
Trẻ em, phụ nữ được di tản bằng thuyền (Ảnh: Đài PTTH Thái Nguyên).

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, mực nước tại trạm thủy văn Gia Bẩy lúc 4 giờ sáng 9.9 đạt 2,79 m, cao hơn báo động 3 hơn 90 cm. Từ tối qua 8/9 đến sáng nay 9/9, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Cầu cuồn cuộn dâng cao.

Dự báo từ chiều tối nay đến chiều tối 11/9, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Hiện nay, trên sông Cầu, lũ đang lên nhanh, diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Tại các trạm thủy văn Gia Bẩy và Chã, lũ đang tiếp tục có xu thế tăng.

Lúc 13h hôm nay, tại trạm Gia Bẩy, mực nước lũ là 2.850cm, cao hơn 150cm so với báo động cấp 3, cao hơn 36cm so với trận lũ lịch sử ngày 2/7/1959 và tiếp tục có xu thế tăng chậm. Mực nước lũ tại trạm Chã là 854cm, cao hơn 54cm so với báo động cấp 1 và tiếp tục xu thế tăng.

Dự báo, tại trạm thủy văn Gia Bẩy đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào khoảng từ tối và đêm nay ở mức 2.890cm, cao hơn 190cm so với cấp báo động 3. Tại trạm thủy văn Chã, đỉnh lũ có khả năng lên trên báo động cấp 3 vào đêm mai (10/9).

Nhà chức trách cảnh báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh.

Mực nước sông lên cao đã gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư dọc hai bờ sông Cầu.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi tại TP.Thái Nguyên (Ảnh: Thanh niên)

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi tại TP.Thái Nguyên (Ảnh: Thanh niên)

Theo thanhnien.vn, khoảng 1 giờ 30 sáng 9/9, nước từ sông Cầu theo hệ thống cống và mặt đường đã tràn vào khu vực ngã tư và đường phía trước khu đô thị Picenza, P.Đồng Bẩm. Hàng trăm người dân tại đây phải chuyển xe ô tô lên trên cầu Bến Tượng để tránh lụt.

Do lũ sông cầu Cầu dâng cao, từ 3 giờ 30 sáng nay 9/9, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm các phương tiện lưu thông từ các phường Đồng Bẩm, Chùa Hang sang trung tâm TP.Thái Nguyên.

Cảnh sát giao thông, trật tự cũng đã lập chốt chặn 2 đầu cầu, cấm các phương tiện đi lại qua cầu Gia Bảy để đảm bảo an toàn khi lũ sông Cầu vẫn đang lên cao.

Cũng theo UBND TP.Thái Nguyên, mưa do bão số 3 đã gây hư hỏng một số thiết bị giảng dạy, nhiều sân trường, cổng trường và bị ngập, việc học sinh tới trường gặp nhiều khó khăn.

Trong hôm nay 9/9, UBND TP.Thái Nguyên sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học để các nhà trường tập trung khắc phục ảnh hưởng của mưa bão số 3, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Thông tin trên dantri.com.vn thể hiện, "Đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải", Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3.

Lực lượng chức năng cho biết, TP Phổ Yên, TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình... xảy ra ngập úng, nước lũ dâng cao, có nơi hơn 70cm, thời gian ngập 12-24 giờ, có nơi thời gian ngập úng lâu hơn.

Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản.

Đáp lại, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm... đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ (Ảnh: Dân trí)

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ (Ảnh: Dân trí)

Báo Chính phủ đưa tin, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết tính đến 7 giờ ngày 9/9, sơ bộ thiệt hại như sau: Nhiều khu vực bị ngập như tại Thành phố Sông Công (1 phường); thành phố Thái Nguyên (17 phường); huyện Phú Lương (10 xã); huyện Đồng Hỷ (1 xã); huyện Định Hóa (23 xã); thành phố Phổ Yên (2 phường).

Đã có 1.985 hộ phải di dời khẩn cấp; 63 nhà bị tốc mái;13 điểm trường bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp: 3.019,7 ha bị đổ, ngập. Thái Nguyên có 25 điểm sạt lở; về thông tin liên lạc: Gãy đổ 6 cột treo cáp và một số thiết bị đầu cuối bị hư hỏng; về thủy lợi: 87m kênh mương bị vùi lấp; về công nghiệp: 1 trạm biến áp bị hư hỏng, 43 cột điện bị đổ, đứt 50m dây…

Đọc thêm