Thái tử Hàn Quốc chi hơn 12 triệu USD mua biệt phủ tại Mỹ

(PLVN) - Mới đây, Thái tử Andrew Lee của Hàn Quốc vừa chi 12,6 triệu USD cho một khu đất rộng hơn 8 ha trong cộng đồng Thung lũng Hidden, thành phố Thousand Oaks, bang California, Mỹ.
Dinh thự mới của Thái tử Hàn Quốc có kiến trúc kiểu Pháp.
Dinh thự mới của Thái tử Hàn Quốc có kiến trúc kiểu Pháp.

Thái tử Andrew Lee vốn là một cư dân bang Indiana, Mỹ. Năm 2013, cuộc sống của Lee bỗng thay đổi hoàn toàn khi anh phát hiện mình có quan hệ họ hàng với Yi Seok, một hậu duệ hoàng gia của triều đại Joseon - chế độ quân chủ cuối cùng cai trị bán đảo Triều Tiên trong suốt hơn 5 thế kỷ từ năm 1392 đến năm 1897. Năm 2018, Lee được sắc phong làm thái tử.

Được biết, nơi ở mới của Lee nguy nga như một cung điện. Trung tâm của khu đất là một ngôi biệt thự kiểu Pháp rộng khoảng 1.300 m2, gồm 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm, và không gian sống lộng lẫy được trang hoàng bằng đồ nội thất đặt làm riêng, đèn chùm và rèm cửa sang trọng. Ngoài ra, ngôi biệt thự còn nổi bật bởi phòng bếp có đảo bếp đôi (double-island kitchen), phòng rượu, phòng chiếu phim và phòng gym.

Các lối đi trong khuôn viên biệt thự đều được lát bằng đá vôi, trang trí hai bên là hoa mộc lan. Khu đất bao quanh ngôi nhà được phủ cỏ xanh rờn, tô điểm thêm các khóm cây được tạo kiểu tỉ mỉ, đài phun nước chạm khắc thủ công, cột đèn cổ điển, sân quần vợt, hồ bơi vô cực và hồ nước khoáng. Phía sau của biệt thự là các khoảng sân đẹp mắt với bàn ăn ngoài trời. Phóng tầm mắt từ khu nhà, có thể thấy các ngọn đồi thơ mộng xung quanh vào ban ngày và ánh đèn lấp lánh từ các thị trấn thấp hơn vào ban đêm.

Thương vụ lần này đã trở thành vụ buôn bán bất động sản đắt nhất ở Thousand Oaks trong năm 2020, đánh bại một biệt thự ở Tuscan được trao tay với giá 10 triệu USD vào tháng 2/2020.