Tham mưu trưởng của cựu Tổng thống "chạy trốn" thú nhận sai lầm lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tham mưu trưởng của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói rằng ông đã sai lầm lớn khi ủng hộ ông Ghani và vì điều đó, ông xin lỗi toàn thể người dân Afghanistan.
Matin Bek,Tham mưu trưởng của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
Matin Bek,Tham mưu trưởng của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Matin Bek, người cũng đã chạy trốn khỏi Afghanistan sau khi chính quyền của ông Ashraf Ghani sụp đổ cho biết, ông rất tiếc vì đã vận động và thúc đẩy mọi người bỏ phiếu cho ông Ashraf Ghani.

Ông Bek nói trong podcast rằng, thật không may cho ông ta phải sử dụng nền tảng này và cơ hội để xin lỗi quốc gia.

“Tôi đã mất cha, các thành viên trong gia đình, và tôi mơ về một đất nước thống nhất và phát triển và tôi đang đấu tranh cho giấc mơ Afghanistan của mình. Hôm nay tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa dối và phản bội”, ông Bek nói.

Matin Bek cáo buộc cựu Tổng thống Afghanistan đứng sau sự sụp đổ và khốn khó của Afghanistan và nói thêm rằng, tình trạng khốn khổ thực sự của đất nước bắt đầu vào năm 2014 khi ông Ashraf Ghani được bầu làm Tổng thống.

"Chưa có gì kết thúc, chúng tôi đang cho Taliban thời gian và quan sát hành động của họ", ông Matin Bek nói thêm.

Matin Bek, một trong những đồng minh thân cận nhất của cựu Tổng thống Ashraf Ghani, nói rằng không nghi ngờ gì về việc một ngày nào đó ông ta trở lại Afghanistan.

Đọc thêm