Thăm tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/1, tức là ngày 28 Tết, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang, bà Lý Anh Thư - Phó giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội, Đại biểu quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Kiên Giang - đã đến thăm và tặng quà tết cho trẻ em đang phải nằm điều trị tại bệnh viện sản nhi Kiên Giang.
 Ông Nguyễn Lưu Trung Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang trao thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị.
Ông Nguyễn Lưu Trung Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang trao thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị.

Tại Bệnh viện sản nhi Kiên Giang hiện có hơn 40 trường hợp bệnh đang nằm điều trị tại các khoa, trong đó trên 20 trường hợp bệnh nặng đang điều trị cấp cứu. Mặc dù là đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế 0 đồng, nhưng nhiều em mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính cần được điều trị thường xuyên và lâu dài. Một số trường hợp phải sử dụng thuốc ngoài danh mục nên gia đình cần có tiền tự mua thuốc điều trị.

Chia sẻ những khó khăn của gia đình và các em phải đón năm mới tại cơ sở điều trị bệnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt cho các cháu.

Bà Lý Anh Thư - Phó giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

Bà Lý Anh Thư - Phó giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

Ông cùng đoàn công tác cũng đã trao tặng 40 phần quà, mỗi phần quà 400 nghìn đồng đến các bệnh nhi để chia sẻ phần nào những khó khăn của gia đình và động viên các em sớm ngày khỏi bệnh.

Được biết trong dịp tết nguyên đán Quý mão 2023, UBND Tỉnh đã chi ngân sách gần 300 triệu đồng để tặng trên 900 suất quà tết cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện giúp các em vui xuân đón Tết.

Đọc thêm