"Thần y" chữa câm, điếc bằng... bẻ lưỡi, vỗ tai người bệnh

Để chữa bệnh điếc, ông Dương Tôn Bảo thọc 2 ngón tay vào hai lỗ tai bệnh nhân kéo lên, ấn xuống 3 lần, nắm 2 vành tai xách lên, kéo xuống 2 lần, sau đó dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào 2 tai của người bệnh. Còn với người câm, “thần y” này dùng tay bẻ lưỡi họ qua trái, qua phải mỗi bên 3 lần... Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu ông Bảo chỉ ra những người đã được chữa khỏi bệnh, ông ngồi lặng im.

Tự nhận là “thần y” có thể chữa bách bệnh, đặc biệt có "biệt tài" chữa bệnh câm, điếc chỉ bằng bấm huyệt, ông Dương Tôn Bảo khăn gói từ Long An ra huyện Phù Cát (Bình Định) hành nghề. Tuy nhiên, khi ngành chức năng tiến hành kiểm tra, vị “thần y” không xuất trình được chứng chỉ ngành y, cũng như giấy phép hành nghề chữa bệnh.

Ngành chức năng của huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra đối với ông Dương Tôn Bảo (áo trắng, ngồi giữa ở hàng bên trái)

Thời gian gần đây, nhà ông Nguyễn Nhờ (SN 1942, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi mỗi ngày có khá nhiều người ra vào. Đặc biệt, những người lui tới nhà ông Nhờ phần lớn mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Họ tới đây để được “thần y” Dương Tôn Bảo (SN 1963, trú xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chữa bệnh.

Theo lời giới thiệu của ông Nhờ: Một lần, khi vào Long An thăm con gái, ông nghe người dân địa phương nói về “thầy” Bảo có khả năng chữa được bá bệnh, đặc biệt là khả năng chữa bệnh câm, điếc bằng cách bấm huyệt rất hay. Nghe vậy, ông Nhờ làm quen, sau đó mời “thầy” về Cát Tân thăm chơi và chữa bệnh cao huyết áp cho mình.

Không “phụ” lời mời của người có lòng, đầu tháng 10/2012, ông Dương Tôn Bảo từ Long An mang theo nhiều dụng cụ phục vụ việc chữa bệnh ra ở tại nhà ông Nhờ để hành nghề. Chỉ trong vài ngày “thầy” Bảo có mặt tại nhà ông Nhờ, cái tin vừa xuất hiện một “thần y” ở miền Nam có thể chữa bách bệnh được lan truyền nhiều nơi.

Vậy là, người dân ở nhiều xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát ùn ùn kéo tới nhà ông Nhờ để xếp hàng chữa bệnh. Điều đáng nói, hầu hết những người tới nhà ông Nhờ để chữa bệnh đều mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo; thậm chí, có nhiều người mắc bệnh nan y, đến y học hiện đại cũng “bó tay” nhưng vẫn đặt niềm tin vào “thầy” Bảo.

Ông Trần Văn B (ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), cho biết: “Vợ tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ đều nói không thể chữa khỏi, khuyên cứ để ở nhà sống được ngày nào hay ngày đó. Nghe người ta đồn có “thầy” Bảo chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, tôi đưa vợ tới đây với hy vọng được “thầy” chữa khỏi bệnh”.

Trước hiện tượng bất thường trên, chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện Phù Cát đã lập đoàn kiểm tra tới nhà ông Nhờ để làm việc với “thầy” Dương Tôn Bảo. Nhưng khi làm việc với đoàn kiểm tra, “thần y” không xuất trình được chứng chỉ ngành y cũng như giấy phép hành nghề chữa bệnh.

Thế nhưng, ông Bảo vẫn khẳng định, ông có thể chữa được bách bệnh nhờ vào bí quyết gia truyền mà không cần chứng chỉ hay giấy phép. Theo ông Bảo, khi đến thôn Hòa Dõng (xã Cát Tân), ông đã nhận chữa bệnh cao huyết áp, gai cột sống, thần kinh tọa, bệnh câm, điếc… cho nhiều người. Đặc biệt, ông tự giới thiệu, với bệnh câm, điếc chỉ bằng cách bấm huyệt ông sẽ chữa khỏi.

Như để chứng minh với đoàn kiểm tra, ông Bảo không ngần ngại thao tác cách chữa bệnh câm, điếc gia truyền của mình. Để chữa bệnh điếc, “thầy” thọc 2 ngón tay vào hai lỗ tai bệnh nhân kéo lên, ấn xuống 3 lần, nắm 2 vành tai xách lên, kéo xuống 2 lần, sau đó dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào 2 tai của người bệnh.

Còn với người câm, “thần y” dùng tay bẻ lưỡi họ qua trái, qua phải mỗi bên 3 lần. “Thầy” còn chắc nịch rằng, những bệnh nhân bị câm, điếc bẩm sinh cũng đều khỏi bệnh nếu được ông chữa trị bằng cách đó mà không cần phải thuốc men gì.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu ông Bảo chỉ ra những người đã được chữa khỏi bệnh, ông ngồi lặng im. Đoàn kiểm tra cũng đã trực tiếp tìm gặp một số người bị câm, điếc được ông Bảo chữa trị bằng cách “vỗ tai”, “bẻ lưỡi”. Và tất cả những trường hợp đó đều cho biết “không thấy dấu hiệu tích cực nào” kể từ khi được “thầy” trị bệnh.

Với những kết quả trên, đoàn kiểm tra xác định ông Dương Tôn Bảo tạm trú không đăng ký, chữa bệnh trái phép nên đã lập biên bản vi phạm. Đồng thời, đoàn kiểm tra nghiêm cấm ông Bảo hành nghề chữa bệnh khi chưa được ngành chức năng cấp phép.

Rất nhiều người bệnh có chung tâm lý “có bệnh vái tứ phương” nên thường tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ, phản khoa học với hy vọng “còn nước còn tát”. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều đối tượng xấu tìm mọi cách lừa bệnh nhân, thu lợi bất chính.

C.Văn

Đọc thêm