Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

(PLVN) - Nhằm bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, các cơ quan thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tổ chức các hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến tuyên truyền pháp luật, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật. Biên soạn phát hành tài liệu, xây dựng các bản tin, chương trình, phóng sự pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng...là những hình thức tuyên truyền được lựa chọn để góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị triển khai các văn bản mới như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Thanh tra… cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. Các đơn vị đã tổ chức được 1928 hội nghị cho gần 400.000 lượt người.

Ông Phan Văn Đại - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã trình bày các quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.Ông Phan Văn Đại - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã trình bày các quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

Riêng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và một số tổ chức khác triển khai thực hiện 16 hội nghị tại các huyện Ngọc Lặc, Nông Cống, Thọ Xuân, Như Xuân, Vĩnh Lộc, Lang Chánh… để tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho 4.840 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên cơ sở, cán bộ chủ chốt cơ sở.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã biên soạn, cấp phát miễn phí 372.818 tài liệu với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu, được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận đón đọc, tìm hiểu.

Nhiều cơ quan thành viên hội đồng phối hợp đã tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, triển khai và vận dụng ưu thế của internet.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật và đăng tải nội dung các văn bản luật trên trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa, trang thông tin điện tử của đơn vị, trên fanpage... để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân/tổ chức có liên quan dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin.

Ngoài ra, các đơn vị còn PBGDPL thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức thi viết, thi trực tuyến hoặc sân khấu hóa, với tổng số 50 cuộc thi, thu hút gần 11.000 người tham gia.

Đến từng đối tượng

Để những phương pháp tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, các đơn vị đã có những phương án tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Với đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, Ban Dân tộc tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền Đề án “Giảm thiếu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS”, “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2018-2025”, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2021-2025,…

Ngoài ra, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện miền núi tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp, tổ chức hội thi, phiên tòa giả định, phát hành tài liệu pháp luật, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với diễn văn nghệ, tiểu phẩm... đến cán bộ và Nhân dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với cán bộ và Nhân dân vùng ven biển, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác bảo hộ công dân thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp quốc; cấp phát trên 600 bộ tài liệu bao gồm sách và các băng đĩa tuyên truyền pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới biển và ngư dân đi biển dài ngày mỗi tháng 1 lần; tổ chức sinh hoạt định kỳ ở các đồn, hải đội biên phòng.

Các đại biểu lắng nghe nội dung tại một chương trình PBGDPL

Các đại biểu lắng nghe nội dung tại một chương trình PBGDPL

Sở NN & PTNN tổ chức 9 lớp tập huấn tổ chức 9 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho gần 800 cán bộ, ngư dân tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển; in và treo 110 băng zôn, tờ phướn tại các cảng cá, khu neo đậu tàu cá, cấp phát 13.000 tờ rơi cho ngư dân các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 1 lớp tập huấn cho gần 100 chủ tàu cá trên địa bàn huyện Hậu Lộc về công tác bảo đảm an toàn thông tin trên biển.

Tại các cơ sở giáo dục, 100% nhà trường thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Tổ chức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp bằng các hình thức như: kể chuyện pháp luật, sân khấu hóa, tích cực sưu tầm các tài liệu, hình ảnh minh họa, ví dụ thực tiễn cho từng tiết học, cung cấp kiến thức mang tính thực tiễn, gần gũi với đời sống hàng ngày...

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2027”, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức 22 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và ngày hội tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp với sự tham gia của gần 6.000 lượt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Tổ chức 10 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của trên 6.000 học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên.

Các hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Đọc thêm