Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Gia Lai. (Ảnh Báo Thanh tra)
Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Gia Lai. (Ảnh Báo Thanh tra)

Sáng 20/10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh này.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), TTCP Nguyễn Hồng Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Gia Lai và đoàn thanh tra theo Quyết định số 516/QĐ-TTCP của TTCP.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2021 và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với đoàn thanh tra nhằm hạn chế thời gian làm việc trực tiếp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Về phía đoàn thanh tra, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh yêu cầu chấp hành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của địa phương. Đoàn thanh tra cần nghiên cứu cách thức làm việc phù hợp với tình hình hiện nay, không để xảy ra rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Các thành viên đoàn thanh tra cần tập trung triển khai công việc, hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị; trong quá trình thanh tra cần chú ý kỷ luật phát ngôn.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Gia Lai vào sáng 20/10. (Ảnh: Báo Tiền phong)

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Gia Lai vào sáng 20/10. (Ảnh: Báo Tiền phong)

Theo quyết định này, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2) làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020. Thời hạn thanh tra 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên).

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 516/QĐ - TTCP của Tổng Thanh tra.

Theo ông Thành, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh Gia Lai làm cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra tại tỉnh; các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương căn cứ đề cương báo cáo số liệu để Thanh tra tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo theo đúng đề cương yêu cầu của đoàn thanh tra.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần rà soát, báo cáo đầy đủ theo đề cương yêu cầu, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu kịp thời, bố trí lãnh đạo, nơi làm việc để đoàn thanh tra triển khai thanh tra.

Trước đó 3 tháng, TTCP cũng đã yêu cầu tỉnh Gia Lai cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ cho việc thanh tra. Những dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai của tỉnh Gia Lai bị Thanh tra như: Sử dụng đất sai mục đích, tự ý hiến đất mở đường rồi phân lô, bán nền; lấn chiếm đất công, chuyển mục đích đất sai quy hoạch; chuyển nhượng đất trái phép; có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cũng sẽ được làm rõ.

Đọc thêm