Thành ủy Thái Nguyên không dung túng, bao che sai phạm tại Thịnh Đán?

 Hôm qua 16/8, trả lời phóng viên Pháp Luật Việt Nam, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) Bùi Xuân Hòa cho biết, hôm 15/8, Thường vụ Thành ủy thành phố này đã có cuộc họp về “vụ Thịnh Đán”.
[links()]
Hôm qua 16/8, trả lời phóng viên Pháp Luật Việt Nam, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) Bùi Xuân Hòa cho biết, hôm 15/8, Thường vụ Thành ủy thành phố này đã có cuộc họp về “vụ Thịnh Đán”.

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam đã có loạt bài “Em trai chủ tịch phường ồ ạt gom đất ruộng chờ … dự án” (khởi đăng ngày 24/6), đề cập việc ông Nguyễn Thành Trung – em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán Nguyễn Hữu Quang tiến hành thu mua nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân trên địa bàn phường. Điều tra của phóng viên còn cho thấy, mặc dù em trai của mình có nhà và đất ở lên đến 5.000 m2, có trang trại và nhà sàn trên diện tích đất trên 2.000m2, nhưng vị Chủ tịch phường Thịnh Đán vẫn xác nhận thuộc diện “không có nhà ở” để hợp thức hóa số đất đai mà ông Trung nhận chuyển nhượng

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà sàn của ông Trung trên đất rừng ở đầm Sòi đã được gia chủ tự thảo dỡ một phần

Ông Hòa cho biết, hiện nay thành phố đã giao cho thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện tại phường Thịnh Đán. Trong đó, vấn đề tài chính và đất đai là các lĩnh vực được tập trung thanh tra.

Theo ông Hòa, cuối tuần này sẽ có dự thảo kết luận thanh tra. “Quan điểm của thành phố nếu sai thì xử lý, không dung túng, bao che” - ông Hòa cho hay.

Trong một diễn biến khác, trong mấy ngày gần đây, cán bộ đoàn thanh tra cũng đã đến gặp các tổ trưởng dân phố (xem bài: 15 tổ trưởng dân phố “đòi xử” chủ tịch phường – PLVN số ra ngày 28/7). Các cuộc tiếp xúc giữa cán bộ thanh tra với tổ trưởng dân phố nhằm xác minh thông tin liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn phường này.

Một tổ trưởng nói với phóng viên, cán bộ thanh tra hỏi cặn kẽ từng vấn đề và “làm việc rất khách quan”.

Theo một cán bộ có trách nhiệm tại TP. Thái Nguyên, quy trình và thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Thịnh Đán đang có “sai phạm nghiêm trọng”. Hiện tại, báo cáo này cũng đã được tổng hợp để gửi đến đoàn thanh tra.

Việt Hưng

Đọc thêm