Thấp thỏm trong vùng sạt lở bờ sông Vu Gia

(PLVN) -  Tình trạng sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, diễn ra từ 3 năm nay. Đặc biệt, sau 2 trận mưa lớn dồn dập vừa qua, bờ sông lại sạt lở nhiều hơn, khiến nhà của người dân ven sông đang đứng trước nguy cơ bị trôi xuống sông.
Sau 2 trận mưa lớn vừa qua, bờ sông Vu Gia lại sạt lở nhiều hơn (Ảnh: Đ.C).

Ông Ngô Xung (54 tuổi) cho biết, khoảng cách từ mép nước Vu Gia đến nhà ông chỉ còn cách khoảng 15m. Vài năm trở lại đây, nhiều diện tích đất canh tác của người dân địa phương đã bị kéo tuột xuống dưới sông vì sạt lở.

Mưa lớn kéo dài và đặc biệt là trận lũ vừa qua khiến bờ sông ngày càng sạt lở nặng. Cả cây số bờ kè bảo vệ bị đánh sập. Chính quyền xã đã giăng dây, gắn biển cảnh báo nguy hiểm nhằm cấm người và phương tiện đến gần điểm sạt lở bờ sông”, ông Xung nói.

Chính quyền xã giăng dây, gắn biển cảnh báo nguy hiểm nhằm cấm người và phương tiện đến gần điểm sạt lở (Ảnh: Đ.C).

Ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Hồng cũng chỉ còn cách mép nước chừng 20m.

“Đất sản xuất mất đã đành, giờ nhà cửa mà bị nước sông xâm lấn, đánh sập thì coi như mất trắng. Thiết nghĩ, nếu Nhà nước không sớm có phương án xây dựng bờ kè bảo vệ thì nguy cơ nhiều nhà cửa của dân sẽ bị cuốn trôi”, bà Hồng giãi bày.

Trong ngày 19/10, huyện Đại Lộc đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên, công an đến di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông Vu Gia để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Đại An cùng đại diện các ban, ngành của huyện cũng có mặt để khảo sát, tìm hướng khắc phục tình trạng sạt lở.

Nhiều diện tích đất canh tác của người dân đã bị kéo tuột xuống dưới sông vì sạt lở (Ảnh: Đ.C).

Ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An cho hay, chính quyền địa phương đang tập trung di dời xen ghép 7 hộ dân nằm gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, chính quyền địa phương đã huy động máy móc, vật tư và nhân lực để triển khai biện pháp dùng các bao tải cát, cọc tre nhằm giữ chân mái taluy bị sạt.

Về biện pháp lâu dài, huyện sẽ kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng lại đoạn kè này. Đồng thời, sẽ làm việc với các cơ quan liên quan xem xét kỹ lại đập tạm trên sông Quảng Huế.

Đọc thêm