Thầy bói rởm trả giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nói dối mình có khả năng xem bói, cúng lễ cắt vong, chữa bệnh tâm thần, làm lễ giải hạn… 3 thầy bói rởm đã chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người. Hậu hành vi này, 3 thầy bói rởm phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Lừa cắt “duyên âm” để chiếm đoạt tiền

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà (SN 1971, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Vũ Thúy H (SN 1994, ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, ngày 24/2/2022, Nguyễn Thị Hà đến cửa hàng giày dép ở phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) để mua giày. Tại đây, Hà gặp chị Vũ Thúy H là quản lý của cửa hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà tại tòa.

Qua trò chuyện, Hà biết chị H chưa có chồng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà tự giới thiệu mình có khả năng xem bói và nhận xét chị H bị vong theo, phải làm lễ cắt vong thì mới lấy được chồng. Hà còn nói mình có thể làm lễ cắt vong với giá 7 triệu đồng. Tin lời Hà nói là thật, chị H đã đưa 6,9 triệu đồng cho Hà, nhờ làm lễ cắt vong cho mình.

Tối cùng ngày, Hà dùng điện thoại gọi cho chị H nói cần mua 2 chỉ vàng để làm lễ. Theo yêu cầu của Hà, chị H đã chuyển 5,4 triệu đồng đến tài khoản của chị Phạm Nhật Mỹ. Do không có tiền mặt để đưa lại cho Hà, chị Mỹ đã chuyển số tiền trên cho người khác, nhờ rút ra đưa lại cho Hà.

Đến sáng 25/2/2022, Hà đến cửa hàng giày dép gặp chị H, yêu cầu đưa số tiền còn thiếu để mua 2 chỉ vàng làm lễ. Do không có tiền mặt, chị H đã chuyển thêm 7,3 triệu đồng vào tài khoản của Lê Xuân Hưởng theo yêu cầu của Hà. Anh Hưởng sau đó đã rút tiền đưa cho Hà.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ 1/3/2022 đến 5/4/2022, Hà nhiều lần gọi điện cho chị H yêu cầu chuyển tiền để Hà mua đồ làm lễ cho chị H. Do tin tưởng nên chị H đồng ý. Chị H đã nhiều lần chuyển khoản đến nhiều tài khoản khác nhau do Hà chỉ định và nhiều lần đưa vàng, tiền mặt cho Hà hoặc Hà nhờ người khác đến gặp chị H để lấy tiền.

Sau khi nhận của chị H tổng số hơn 1,4 tỷ đồng gồm gần 1,4 tỷ đồng tiền mặt và 2 chỉ vàng trị giá hơn 18 triệu đồng, Hà không tổ chức làm lễ cho chị H. Sau khi phát hiện Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/5/2022, chị H đã gửi đơn đến Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, chị H còn khai đã nhiều lần đưa cho Hà tổng số tiền hơn 300 triệu đồng và 3 nhẫn vàng ta có trọng lượng 6 chỉ vàng. Cụ thể, ngày 6/3/2022, chị H gặp Hà tại phố Tông Đản (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, chị H đã đưa cho Hà 1 nhẫn vàng ta có trọng lượng 2 chỉ vàng. Vài ngày sau, ngày 12/3/2022, Hà đến chỗ chị H ở phố Tôn Đức Thắng nhận 44 triệu đồng và 2 nhẫn vàng ta có trọng lượng 4 chỉ vàng…

Về phía Hà, sau khi bị bắt khẩn cấp, tại cơ quan điều tra, Hà khai khi gặp chị H, Hà nói mình tên là Ngân, nhà ở trong ngõ 163 Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội). Hà nói mình có khả năng xem bói, nhận xét chị H bị vong âm theo, đường tình duyên gặp khó khăn, cần phải làm lễ cắt duyên âm. Nhiều lần Hà yêu cầu chị H đưa tiền, vàng cho Hà hoặc nhờ người thân đến gặp chị H để lấy tiền tại nhiều địa điểm khác nhau trên TP Hà Nội…

Lừa cúng chữa tâm thần để chiếm đoạt tiền tỷ

Tương tự, Nguyễn Văn Út (SN 1975, ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tự xây am tu hành tại gia trên địa bàn ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới. Tại đây, Út thường xuyên xem bói, lên đồng, lên bóng để cúng căn, giải hạn cho người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp có vận xui xảy ra, muốn giải vận xui phải đưa tiền để ông ta gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung đổi mạng, giải căn, giải hạn thì mới tai qua nạn khỏi.

Nguyễn Văn Út tại cơ quan điểu tra

Nguyễn Văn Út tại cơ quan điểu tra

Lo sợ, một số người dân đã đưa tiền cho Út nhờ giúp. Nhận tiền, Út dùng sim rác mạo danh các ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng để nhắn tin cho người dân với nội dung đã nhận được tiền cúng lễ. Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2019 đến cuối năm 2021, Út đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh để chiếm đoạt số tiền hơn 740 triệu đồng.

Ngoài Út, Nguyễn Văn Phước (SN 2002, ở xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.K (SN 1972, ở Bắc Giang). Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, Phước bỏ học từ năm 2016 và được người thân xây dựng một điện thờ, thường xuyên thực hiện lễ thờ cúng tâm linh, xem bói, hầu đồng tại nhà và địa phương ở tỉnh Thái Bình.

Giữa tháng 10/2021, Phước được giới thiệu đến đền Đồng Rì (Bắc Giang) để làm lễ, xem bói cho người dân địa phương. Cuối tháng 10/2021, vợ chồng bà K đến đền Đồng Rì xem bói và nhờ Nguyễn Văn Phước làm lễ cúng chữa bệnh cho hai con trai mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần chữa trị nhưng không khỏi.

Gặp nhau, Phước nói phải mời các thầy là người Trung Quốc luyện hạt linh đơn cho gia đình bà K ăn để chữa bệnh và bảo gia đình bà này vay mượn, bán đất để đưa tiền cho Phước làm lễ cúng. Phước hứa hẹn nếu chữa khỏi bệnh cho con bà K, Phước sẽ trả lại một phần tiền và cho bà K vay tiền để trả nợ, làm ăn. Tin tưởng, từ ngày 30/10/2021 đến 7/12/2021, bà K đã bán 4 mảnh đất và nhờ người thân vay tiền, đưa cho Phước hơn 3 tỷ đồng dưới nhiều hình thức.

Và trong khoảng thời gian trên, Phước đã tổ chức 5 buổi cúng lễ tại đền Đồng Rì để chữa bệnh cho con bà K. Mỗi buổi lễ, Phước đều dùng tiền của bà K để mua đồ lễ và mời thầy cúng, tổ chức hầu đồng phát tiền lộc.

Cái giá của lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, ngoài dùng tiền của bà K để làm lễ, Phước còn dùng 340 triệu đồng mua vàng, 450 triệu đồng mua đồ lễ thờ tại điện của gia đình, 2 chiếc xe máy 116 triệu đồng, đưa 850 triệu đồng cho người thân trả nợ.

Tương tự Phước, sau khi nhận được tiền, vàng của chị H, Hà mang 2 nhẫn có tổng trọng lượng 2 chỉ vàng và 1 dây chuyền vàng bán cho cửa hàng vàng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể được số tiền 18,2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, Hà khai chỉ nhận của chị H 2 nhẫn vàng có trọng lượng 1 chỉ/chiếc, Hà không nhận số tiền 302 triệu đồng như lời khai của chị H nêu trên…

Xét thấy đối với số tiền 302 triệu đồng và 3 nhẫn vàng ta có trọng lượng 6 chỉ vàng chị H khai có đưa cho Hà nhưng Hà khai không nhận số tiền trên và Hà chỉ nhận của chị H 2 nhẫn vàng ta có tổng trọng lượng 2 chỉ. Ngoài lời khai của chị H, không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên không đủ cơ sở kết luận Hà chiếm đoạt của chị H số tiền 302 triệu đồng và 4 chỉ vàng ta.

Đối với số tiền chiếm đoạt được, theo lời khai của Hà, cô ta đã sử dụng đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề, được thua bằng tiền. Về hành vi này, Hà đã bị cơ quan tiến hành tố tụng quận Đống Đa truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 16/9/2022, TAND quận Đống Đa đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Hà 4 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra, Hà còn khai dùng tiền của chị H để mua xe máy Honda SH, mua điện thoại iPhone 13 Promax, 2 nhẫn vàng, cho người quen vay và tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra giải quyết vụ án, Hà cùng những người liên quan đã giao nộp hơn 379 triệu đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 2 nhẫn vàng để khắc phục hậu quả, bồi thường cho người bị hại.

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hà 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp mức án ở cả 3 bản án, Nguyễn Thị Hà phải chấp hành 17 năm 3 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Nguyễn Thị Hà phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho bị hại.

Bởi theo nhận định của HĐXX, căn cứ vào lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác, HĐXX có đủ cơ sở kết luận hành vi của Nguyễn Thị Hà đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng nêu.

Đối với Nguyễn Văn Út, sau khi bị tố có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Út bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tương tự, Nguyễn Văn Phước cũng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm