Thầy hiệu trưởng đồi bại đưa 4 học sinh lớp 6 vào nhà nghỉ

Một hiệu trưởng và một quan chức trong chính quyền địa phương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì bị tình nghi quấy rối tình dục 6 em học sinh nữ.

Cảnh sát địa phương cho hay, Chen - hiệu trưởng trường Tiểu học Houlang, tại thành phố Vạn Ninh - bị bắt vì đã ở cả đêm 8/5 trong khách sạn cùng với 4 bé gái. Ngoài ra, một người đàn ông khác họ Feng – cán bộ Cục quản lý đô thị thành phố Vạn Ninh – bị cáo buộc đã đưa 2 học sinh tới một khách sạn khác và qua đêm tại đây.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiều 8/5, 6 nữ sinh lớp 6 tại trường Số 2 thành phố Vạn Ninh đã đồng loạt biến mất khỏi trường học. Các bậc phụ huynh và giáo viên ngay sau đó đã tỏa ra tìm kiếm nhưng phải đến 23h00 ngày 9/5 họ mới xác định được nơi ở của các em sau khi nhận được thông tin một nữ sinh đang ở nhà của người thân ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

3 nữ sinh sau đó được tìm thấy đang ở trong một nhà trọ cùng ở thành phố Hải Khẩu. Đến sáng 10/5, 2 nữ sinh còn lại được tìm thấy trong một khách sạn ở thành phố Vạn Ninh.

Cổng thông tin thành phố Vạn Ninh cho hay, tất cả các nữ sinh này đều có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ khi được tìm thấy. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã phát hiện nhiều vết bầm tím trên cổ và tay các em. Kết quả kiểm tra y khoa cũng xác nhận các em đã bị tổn thương ở vùng kín, cho thấy các em đã bị lạm dụng tình dục.

Camera giám sát tại khách sạn Green Spring Field ở Vạn Ninh đã ghi lại được hình ảnh 4 nữ sinh đi vào 2 phòng khách sạn vào tối 8/5. Hình ảnh thu được từ camera cho thấy ban đầu thầy Chen đã đi vào một căn phòng nhưng lại rời khỏi căn phòng còn lại vào buổi sáng hôm sau.

Trong khi đó, Feng cũng đã bị ghi hình đã ở cùng 2 nữ sinh tại resort Dazhou đêm 8/5.

Theo thông tin từ công an thành phố Vạn Ninh, 2 nghi phạm một mực khẳng định họ không hề quan hệ tình dục với các nữ sinh. Tuy nhiên, một trong các bé gái này khai với cảnh sát rằng thầy hiệu trưởng Chen đã quan hệ với cô tại khách sạn.

Trong khi đó, 2 nữ sinh đã đi cùng với Feng cho biết ông này không có hành vi quá trớn với các em.

Ngày 13/5, phòng giáo dục thành phố Vạn Ninh cũng đã công bố quyết định sa thải Chen vì những hành vi không đúng chuẩn mực của ông ta. Cảnh sát và cơ quan quản lý giáo dục thành phố Vạn Ninh đều đã lập các đội điều tra về vụ việc.

Minh Ngọc (Theo báo nước ngoài)

Đọc thêm