Thầy thuốc trẻ: Đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) năm nay được Bộ Y tế phối hợp các đơn vị tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp về thực hành nâng cao sức khỏe để phòng, chống bệnh tật, thay đổi cuộc sống và vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Sức khỏe thế giới. (Ảnh: BTC)
Thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Sức khỏe thế giới. (Ảnh: BTC)

Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn coi công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; coi việc đầu tư cho chăm sóc sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả cơ bản, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; được các cấp chính quyền, nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Theo bà Đào Hồng Lan, thực tế cho thấy, thế giới hiện vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về y tế, nhất là khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi thường xuyên xuất hiện, nguồn lực đầu tư cho y tế trước các mối đe dọa khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia, những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu…

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của WHO và các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về xây dựng hành lang pháp lý, triển khai các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để từng bước khắc phục khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực y tế các cấp, các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương nhằm đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, nâng cao và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, bà Đào Hồng Lan cho biết.

Cũng theo bà Đào Hồng Lan, chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới năm nay được Bộ Y tế phối hợp các đơn vị tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp về thực hành nâng cao sức khỏe để phòng, chống bệnh tật, thay đổi cuộc sống và vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Đây cũng là cơ hội quý báu để nhìn lại thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trong hơn 7 thập niên qua, các thách thức đang diễn ra để thúc đẩy hành động trong thời gian tới.

Theo bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Vào đầu những năm 1960, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chỉ là 60 tuổi. Trong khi đó, một em bé sinh ra ở Việt Nam ngày nay có thể sống đến 75 tuổi nhờ những tiến bộ về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, vaccine, những cải tiến về dịch vụ y tế và những thành công của Việt Nam trong việc giảm nghèo. Bảo hiểm y tế cũng được mở rộng đáng kể, thúc đẩy quá trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam.

Cùng với đó, trong ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã chứng minh tầm quan trọng của sức khỏe tốt. Khi sức khỏe bị ảnh hưởng, mọi thứ đều bị ảnh hưởng, bao gồm sức khỏe tâm thần, phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế.

Theo nhận định của bà Angela Pratt, Việt Nam cũng giống như mọi quốc gia khác trên thế giới, hiện phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Đó là nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ y tế; dân số già; bệnh truyền nhiễm; biến đổi khí hậu tác động đến sức khỏe con người; các bệnh không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh lý do hút thuốc, uống nhiều rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu vận động thể chất...

Bởi vậy, bà Angela Pratt nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương, phát huy sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, góp phần hướng đến mục tiêu sức khỏe cho mọi người.

Mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những năm qua Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động với mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của cộng đồng; thúc đẩy, tạo niềm tin, khí thế cho thế hệ trẻ trong việc tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân.

Có thể kể đến các hoạt động như: chương trình Ngày hội vì cộng đồng, Ngày Sức khỏe thế giới, Cuộc vận động đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày, xây dựng bộ tài liệu phòng, chống các chất có hại, tổ chức tập huấn ở cả ba miền về nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho hội viên và thanh niên… Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, lực lượng thầy thuốc trẻ là những chiến sĩ xông pha tuyến đầu, đóng góp công sức trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hàng trăm tỷ đồng trang thiết bị y tế đã được Hội huy động, hàng vạn thầy thuốc trẻ đã tham gia mô hình Mạng lưới thầy thuốc đồng hành để hỗ trợ tư vấn, chăm sóc, điều trị cho hàng triệu lượt người mắc... góp phần vào công cuộc phục hồi, phát triển bền vững kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với chuyển đổi số, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã công bố thành lập 6 đơn vị trực thuộc, gồm: Mạng lưới Thầy thuốc trẻ 585, Hệ sinh thái tình nguyện Y khoa, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ chuyên ngành Ung bướu Việt Nam, Liên chi hội Dược sĩ trẻ Việt Nam, Mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu, Liên chi hội Da liễu trẻ Việt Nam.

Sáng 8/4, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Sức khỏe thế giới đã diễn ra hoạt động khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa cho người dân. Sự kiện có hơn 150 y, bác sĩ bệnh viện trên địa bàn Hà Nội tham gia. Theo Ban Tổ chức, có hơn 3.000 người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội được khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sử dụng ứng dụng Facare chăm sóc sức khỏe từ xa.