Thêm 3 bệnh nhân ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

(PLVN) - Ngày 14/2, Bộ Y tế thông tin về 3 bệnh nhân ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh. 
3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Vũ Minh Điền.
3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Vũ Minh Điền.

Cụ thể, đó là các bệnh nhân BN1885, BN1963, BN1964.

Theo Bác sĩ Vũ Minh Điền, chuyên gia điều trị của Bộ Y tế đang trực tiếp chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương (đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh), sáng mùng Ba Tết (14/2) có thêm 3 bệnh nhân tại đây được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Từ 25/1/2021 đến nay, tại Hải Dương đã ghi nhận 430 trường hợp mắc COVID-19. Với sự chi viện từ các Viện, Bệnh viện tuyến trung ương... công tác khoanh vùng dập dịch được triển khai tích cực. Đặc biệt, công tác điều trị cho bệnh nhân trong các bệnh viện dã chiến tại địa phương rất kịp thời và hiệu quả. Ngay trước thềm năm mới, đã có hơn 50 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương được công bố khỏi bệnh và được về đón Tết cùng gia đình.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.
Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Đọc thêm