Thêm 4 huyện về đích nông thôn mới, Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(PLVN) -  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2024, gồm: Tiên Phước (Quảng Nam), Tân Thạnh và Vĩnh Hưng (Long An), Phước Long (Bạc Liêu), trong đó Phước Long là huyện duy nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Huyện Phước Long(tỉnh Bạc Liêu) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. (Ảnh internet).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện về đích nông thôn mới.

Cụ thể, tại Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 26/5/2025, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Tại Quyết định số 1005/QĐ-TTg, 1006/QĐ-TTg và 1007/QĐ-TTg ngày 26/5/2025, Thủ tướng Chính phủ lần lượt công nhận huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam); huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) và huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Bạc Liêu, Quảng Nam, Long An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, huyện Tiên Phước, huyện Tân Thạnh, huyện Vĩnh Hưng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Được biết, từ năm 2017, Phước Long là huyện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V và thị trấn Phước Long được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Huyện Phước Long đã phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình lúa – tôm, mô hình đưa màu xuống ruộng, mô hình nuôi le le, nuôi rắn… Các mô hình này đều hướng đến nông nghiệp sạch, hữu cơ, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, ASC, IRRI nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại cả 7 xã của huyện đạt trên 102 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 58 triệu đồng so với năm 2017. Sau 7 năm phấn đấu, huyện đã hoàn thành toàn bộ 9 tiêu chí với 38 chỉ tiêu thành phần theo Bộ tiêu chí quốc gia huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), đến nay có 14/14 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, hai xã Tiên Cảnh và Tiên Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Tiên Kỳ được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện có 24/63 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 58,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 14 xã giảm còn 2,25%.

Đối với huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An), toàn bộ 12/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Tân Thạnh được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hơn 99,75%. Người dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,93%; tỷ lệ hộ dân phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 79,24%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 87,14%. Đến thời điểm hiện tại, huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) hiện có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt hơn 99,85%. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở xây dựng kiên cố, bán kiên cố đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 90,92%. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 62,05 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,68%...

Đọc thêm