Thêm loạt vụ có dấu hiệu lạm thu trong trường học

(PLVN) - Hội phụ huynh Trường THCS Hà Huy Tập (Nghệ An) huy động đóng góp 700.000 đồng/học sinh phục vụ tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11; phụ huynh Trường THPT 19/5 (Hòa Bình)  phản ánh nhà trường thu nhiều khoản đầu năm chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu; phụ huynh Trường Tiểu học Văn Chương (Hà Nội) cho rằng, nhà trường "nhập nhèm" giữa các khoản thu... 
Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 6: Chuyên gia 'hiến kế'

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 5: Có nên loại bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 4: Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh các nước

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 3: Trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu, chi thế nào?

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 2: Dư luận, phụ huynh, giáo viên 'lên tiếng'

Chống lạm thu đầu năm học - Bài 1: Lùm xùm loạt vụ thu quỹ đến cả tỷ đồng

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin Ban đâị diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) của một lớp thuộc khối 8 Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) huy động các phụ huynh trong lớp nộp 700.000 đồng/học sinh để mua áo đồng phục và phục vụ cho tiết mục văn nghệ tập thể lớp chào mừng ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 (trong đó 500.000 đồng/văn nghệ và 200.000 đồng/áo đồng phục).

Với số lượng khoảng 45 học sinh, số tiền huy động cho 1 tiết mục văn nghệ sẽ lên tới khoảng 30 triệu đồng. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều ý kiến bức xúc, không đồng tình vì mức thu nói trên là quá cao và không hợp lý, cách triển khai áp đặt.

Khi vấn đề này đưa ra triển khai, một số phụ huynh trong lớp đã phản đối. Tuy nhiên, đại diện phụ huynh của lớp vẫn giữ nguyên chủ trương, mong các phụ huynh “cố gắng một chút”.

Trước đó, phụ huynh có con theo học tại Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình phản ánh nhà trường thu nhiều khoản đầu năm của chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Phụ huynh thông tin, các khoản thu bao gồm 20 đầu mục, với tổng số tiền 4.735.000 đồng/học sinh.

Cụ thể, ngoài các khoản theo quy định như học phí, bảo hiểm y tế, học phí, nước uống, xuất hiện rất nhiều các khoản thu khác như: Quỹ ban đại diện: 250.000 đồng/học sinh; mua máy chiếu: 400.000 đồng/học sinh; mua quạt: 100.000 đồng/học sinh; gửi xe; quỹ Đoàn thanh niên...

Các khoản thu đầu năm của một lớp 10 tại trường THPT 19/5. Ảnh: Báo Lao động

Theo vị phụ huynh này, các khoản: Hỗ trợ kiểm tra đánh giá, hỗ trợ tiền điện, tiền vệ sinh là không bắt buộc. Quỹ ban đại diện nhà trường không được phép thu. Ngoài ra, cũng không nói rõ khoản thu 250.000 đồng/học sinh của Quỹ ban đại diện trường được sử dụng vào mục đích gì.

Về quỹ đoàn thanh niên, nhà trường thông báo thu mỗi em 90.000 đồng/năm. Tuy nhiên, theo phụ huynh tìm hiểu, đoàn phí quy định đối với học sinh là 2.000 đồng/1 đoàn viên/1 tháng, tổng 18.000 đồng/năm học...

Phụ huynh này cho rằng, đầu năm học, nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đã họp và thống nhất thông qua các khoản thu trên, nhiều người có ý kiến nhưng không dám nói. Hiện, một số phụ huynh đã đóng tất cả khoản thu trên cho nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), phụ huynh cho rằng trường "nhập nhèm" giữa các khoản thu, khiến phụ huynh không phân biệt đâu là khoản thu bắt buộc và đâu là khoản thu tự nguyện. Chưa kể, ban phụ huynh ấn định mức quỹ cha mẹ học sinh là 500.000 đồng/người.

Phụ huynh này cho biết: "Tháng 9 trường thu một loạt loại tiền trong đó có tiền Bảo hiểm thân thể nhưng đến tháng 10 họp phụ huynh mới phát tờ các khoản thu, trong đó ghi Bảo hiểm thân thể là tự nguyện, không mua cũng được. Tuy nhiên, khi thu tiền từ tháng 9 thì không ai nói điều này nên những người có con đi học lần đầu như tôi đều không biết và nộp đủ cả trong khi đã có bảo hiểm y tế bắt buộc".

* Mời Quý độc giả đón đọc: Chống lạm thu đầu năm học - Bài 7: Các cấp quản lý cần làm gì?

Đọc thêm