Thi công làm nứt nhà dân, hơn 4 tháng vẫn chưa khắc phục hậu quả?

Thi công công trình 14 tầng làm nứt nhà, ảnh hưởng đến 13 hộ dân tại khối 17, phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An). Đến nay, tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng việc đền bù thiệt hại vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng...

Thi công công trình 14 tầng làm nứt nhà, ảnh hưởng đến 13 hộ dân tại khối 17, phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An). Đến nay, tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng việc đền bù thiệt hại vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Nhà dân bị lún nứt

Dự án Nhà ở chung cư liền kề Dịch vụ Dầu khí - Trường Thi được xây dựng tại khối 17, phường Trường Thi do Cty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư với số tiền 121 tỷ đồng. Công trình quy hoạch có diện tích 3.339m2, được thực hiện dự kiến từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011. Nhưng khi khoan cọc nhồi đã khiến 13 ngôi nhà ở cạnh xuất hiện những vết rạn nứt từ sân chạy vào chân tường. Có nhiều nhà kẽ nứt lớn bằng ngón tay, trần nhà bị nứt khiến nước mưa tràn vào gây mốc, ẩm tường; nhiều cánh cửa bị vênh do móng bị bị nứt và lún… Con đường dẫn vào khu nhà 13 hộ dân cũng bị sạt lở nghiêm trọng; cống thoát nước ngầm cũng bị gãy sập khiến trời mưa là nước lại tràn vào nhà dân.

Ngày 11/10/2010, UBND TP Vinh có Văn bản số 3145 yêu cầu Cty khắc phục những thiệt hại do quá trình thi công gây ra, tiến hành thương thảo với người dân để thống nhất phương án đền bù hợp lý. Đến ngày 26/10 Cty có văn bản cam kết sửa chữa toàn bộ những hư hỏng do thi công gây ra. Hứa thì như vậy, nhưng do đền bù không phù hợp với thiệt hại nên chỉ có 5 hộ chấp nhận mức đền bù 3 triệu đồng/ hộ, còn lại 8 hộ đến nay vẫn chưa đồng ý vì theo họ số tiền đó quá “bèo bọt”.

Anh Dương Chí Dũng ngôi nhà đối diện khu chung cư bị ảnh hưởng nặng nề trong công trình này bức xúc cho biết: “Nhà tui mới xây được hai năm, nay bị nứt rạn hết các giầm, trần đều bị gãy chân chim, tường nhà thì mốc do nước mưa tràn vào. Cánh cửa cổng sắt đã nhiều lần hàn sửa mới đóng được… Với 3 triệu đồng thì chưa đủ tiền công riêng cánh cửa sắt của gia đình chứ chưa nói đến các thiệt hại khác”.

Đừng chỉ là lời hứa    

Những lá đơn lại tiếp tục được gửi. Ngày 6/6/2011, UBND TP Vinh có công văn số 1802 yêu cầu Phòng Quản lý đô thị, Phòng TNMT, UBND phường Trường Thi phối hợp kiểm tra hiện trường làm việc với các hộ dân và trả lời UBND TP. Ngày 04/7/2011, UBND Tp Vinh tiếp tục có công văn 2271 yêu cầu Cty phải bố trí nhà vệ sinh cho công nhân, thay thế một số diện tích hàng rào hỏng, tiếp thục thương thảo với những hộ dân còn lại để thống nhất giá đền bù. “Sau ngày 15/7/2011, nếu chủ đầu tư chưa khác phục một số biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và chưa thống nhất phương án đền bù, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân còn lại thì lập biên bản yêu cầu Cty tạm dừng thi công để hòan thành nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả về UBND TP để được chỉ đạo kịp thời”.

Đến hạn 15/72011, phía Tổng cty xây lắp dầu khí Nghệ An mới văn bản thống nhất sẽ tiếp tục thương thảo với người dân về vấn đền bù trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 15/7). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng nhưng việc đền bù, thương thảo với người dân vẫn chưa được hoàn thành, các công trình bị hư hỏng vẫn chưa được sữa chữa, các sai phạm vẫn chưa được khắc phục.

Ngày 22/11, trao đổi với PLVN, Phó BQL dự án chung cư nhà cao tầng Dầu khí Trường Thi Lương Ngọc Thành cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục thương thảo, nhất định sẽ không để người dân phải thiệt thòi. Chúng tôi sẽ sữa chữa những công trình hư hỏng ngay khi dự án hoàn thành”.

Qua cách nói trên thì công trình vẫn tiếp tục thi công cho đến khi hoàn thành. Điều này là vi phạm, bởi theo quy định công trình chỉ được thi công tiếp khi đạt được thỏa thuận đền bù. Đề nghị chính quyền cần vào cuộc kiên quyết không nên “đánh trống… bỏ dùi”, ảnh hưởng quyền lợi của người dân.

Ngô Toàn

Đọc thêm