Thi công làm vỡ ống nước, hàng trăm hộ dân điêu đứng vì mất nước sinh hoạt

Đơn vị thi công hệ thống thoát nước khi đang thi công thì làm vỡ đường ống cấp nước của khu vực ngõ 533 Giải Phóng (Hà Nội) khiến hang trăm hộ dân mất nước sinh hoạt.

Đơn vị thi công hệ thống thoát nước khi đang thi công thì làm vỡ đường ống cấp nước của khu vực ngõ 533 Giải Phóng (Hà Nội) khiến hang trăm hộ dân mất nước sinh hoạt.

Sự việc trên xảy ra vào chiều tối ngày 23/4. Theo 1 số người dân tại hiện trường cho biết, trong lúc thi công cống thoát nước trước số nhà 84 và 88, ngõ 533 đơn vị thi công (Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Ngân - PV) đã làm vỡ hệ thống cấp nước sạch vào ngõ 533.

Khu vực ống nước bị vỡKhu vực ống nước bị vỡ

Điều đáng nói là khi sự cố xảy ra, thay vì báo cho Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng, đơn vị vi phạm lại tự ý đóng van nước cấp nước cho toàn bộ ngõ 533 khiến cho việc mất nước sạch xảy ra trên diện rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đại diện Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Ngân cho biết: “Khoảng 14h45, tôi nhận được tin báo vỡ đường ống nước sinh hoạt của người dân. Ngay sau đó, tôi đã tới hiện trường và yêu cầu công nhân đóng van đường ống nước bị vỡ. Sau đó tìm cách khắc phục để nối lại đường nước”.

Trao đổi với PV PLVN Online, ông Ngô Minh Tuấn, Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng cho biết: “Đây đã là lần thứ 3 đơn vị thi công đoạn đường này làm vỡ ống nước sinh hoạt của người dân. Việc đơn vị thi công đã tự ý đóng toàn bộ hệ thống van nước trong khu vực không chỉ vi phạm pháp luật về quản lý cấp thoát nước mà còn khiến hàng trăm hộ dân không sử dụng đường ống nước bị vỡ cũng mất nước oan”.

Khu vực hố ga xây dựng ngay chỗ ống nước đi quaKhu vực hố ga xây dựng ngay chỗ ống nước đi qua

Cũng theo ông Tuấn, nếu đơn vị thi công chịu hợp tác với Xí nghiệp thì nhanh nhất cũng phải đến chiều ngày 24/4 mới khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước và cấp nước trở lại cho dân.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 23/4, đội trưởng đội thi công lại khẳng định đơn vị thi công không đóng hệ thống van nước trong mạng lưới nước sinh hoạt của khu vực và không chịu ký vào biên bản để Xí nghiệp tiếp hành sửa chữa. Trong khi đó, ông Ngô Minh Tuấn, đại diện Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Ngân đã xác nhận đã chỉ đạo công nhân đóng van nước.

Theo ông Ngô Minh Tuấn, ngoài việc làm vỡ ống nước, đơn vị thi công còn sai phạm trong việc xây dựng hệ thống hố ga nằm ngay khu vực đường ống đi qua. Điều này rất nguy hiểm vì nếu không may có sự cố với đường ống thì nước thải sẽ chảy thẳng vào nước sinh hoạt của người dân.

H.P

Đọc thêm