Thi Tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông tại Hậu Giang

(PLVN) - Ngày 26/9, tại Hậu Giang diễn ra cuộc thi Tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang năm 2023, do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở VHTT&DL, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.

Đây là cuộc thi được 3 đơn vị trên phối hợp tổ chức hàng năm, tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt về an toàn giao thông trên địa bàn.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào 2 ngày (từ ngày 26/9 – 27/9/2023), với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Mục đích nhằm phát huy tính sáng tạo của các đội tuyên truyền lưu động, hệ thống thông tin cơ sở. Tham gia cuộc thi có gần 200 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 8 huyện, thị, thành phố.

Các đội sẽ trải qua 3 phần thi: Kịch bản tuyên truyền lưu động; Thi trang trí xe cổ động và tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP Vị Thanh; Chương trình thời sự tổng hợp theo chủ đề an toàn giao thông.

Tham gia cuộc thi có gần 200 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 8 huyện, thị, thành phố.Tham gia cuộc thi có gần 200 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 8 huyện, thị, thành phố.

Phát biểu tại cuộc thi, bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hy vọng, với sự chuẩn bị của Ban tổ chức, cùng với sự dàn dựng công phu, các tiết mục tham gia cuộc thi sẽ đạt được kết quả cao, phát huy tối đa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông. Đặc biệt, các tiết mục lan tỏa sâu rộng chủ đề năm 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

"Mong rằng, thông qua cuộc thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến khích sự sáng tạo của các địa phương trong công tác tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, thu hút được sự quan tâm của người dân", bà Hồ Thu Ánh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng mong muốn các đội tuyên truyền lưu động chủ động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách thức, phương thức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả về an toàn giao thông tại địa phương mình. Sau khi kết thúc cuộc thi, các tiết mục tham gia sẽ được các Đoàn tiếp tục tuyên truyền tại địa phương, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, các trường học, khu công nghiệp, khu dân cư…

Bên cạnh đó, với quyết tâm cao của các ngành, các cấp và các địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang tin tưởng rằng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông sẽ ngày càng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt với các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

Sau khi kết thúc cuộc thi, các tiết mục tham gia sẽ được các Đoàn tuyên truyền tại địa phương.

Sau khi kết thúc cuộc thi, các tiết mục tham gia sẽ được các Đoàn tuyên truyền tại địa phương.

Hội thi sẽ tổng kết, trao giải vào chiều ngày 27/9. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích toàn đoàn. Ngoài ra, từng phần thi sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải cá nhân xuất sắc cho các phần thi.

Đọc thêm