Thị xã Ba Đồn nhộn nhịp cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội lớn

(PLVN) -  Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị địa phương, đến thời điểm này, cũng như các địa phương khác, TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Ngày hội toàn dân đi bầu cử diễn ra bảo đảm đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn.
Ủy ban Bầu cử TX tăng cường công tác kiểm tra những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử sắp tới.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TX Ba Đồn, Sau hội nghị hiệp thương lần 3, thị xã chốt danh sách chính thức 54 người ứng cử HĐND thị xã để bầu 31 đại biểu. Toàn thị xã có 70.971 cử tri bỏ phiếu tại 104 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử TX đang khẩn trương kiểm tra lại các khâu cuối cùng về trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, in ấn tài liệu, chuẩn bị thùng phiếu..., sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử vào ngày 23/5 tới đây.

Kiểm tra danh sách ứng cử viên được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu.

Theo chân ông Trần Trung Lâm, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác bầu cử đến kiểm tra tại khu vực xã Quảng Hòa và Quảng Thủy, rất dễ để nhận thấy, trên các trục đường của các xã, phường những ngày này tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu hướng về ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; danh sách cử tri và ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại các đơn vị bầu cử.

 Không khí náo nức hơn khi ngày bầu cử càng đến gần.

Ông Trần Xuân Lợi, Trưởng phòng Nội vụ thị xã cho biết thêm: “Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú và nơi công tác được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng cử tri tham dự ở mỗi điểm hội nghị của thị xã đảm bảo đúng quy định.

Tại các hội nghị, cử tri đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến thẳng thắn, cởi mở, tâm huyết, có trách nhiệm, có tính xây dựng và cụ thể. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào vai trò, trách nhiệm của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã được cử tri tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 100%”.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu thuộc TX Ba Đồn.

Ở các phường, xã, nhất là các khu phố, các tổ bầu cử đã chủ động tuyên truyền thông qua hệ thống loa theo định kỳ vào buổi sáng và buổi chiều hằng ngày về Luật Bầu cử, ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu, về tiểu sử ứng cử viên… Qua đó, góp phần giúp cử tri và Nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Hòa chung không khí háo hức cùng với cử tri cả nước hướng về ngày bầu cử, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng- cử tri thôn Tân Đức, xã Quảng Tân cũng xúc động, nói: “Cuộc bầu cử diễn ra trong khí thế vừa tổ chức thành công Đại hội XIII Đảng, nhân dân cả nước rất phấn khởi. Cử tri trong thôn chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là từ hệ thống loa truyền thanh của xã, từ đó chúng tôi nắm bắt rõ từng tiểu sử và năng lực của các ứng cử viên. Qua kỳ bầu cử này, tôi hy vọng các đại biểu được bầu phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng đất nước, địa phương ngày càng giàu mạnh. Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp”.

Các tuyến đường ở TX Ba Đồn trở nên rực rỡ bởi những lá cờ và khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến thời điểm này, cử tri trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Những ngày này, tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về bầu cử được phát ra từ hệ thống loa truyền thanh của thị xã và các xã phường được mở liên tục khiến cho không khí ngày hội càng thêm háo hức.

Chị Đoàn Thị Hạnh - cán bộ đài truyền thanh phường chia sẻ thêm: “Ngoài việc tiếp sóng các chương trình của tỉnh và của thị xã thì đài truyền thanh phường Ba Đồn chúng tôi cũng đã thường xuyên tăng thời lượng để phát sóng đài truyền thanh phường, nội dung tập trung vào tiến độ bầu cử, tiểu sử các ứng cử viên và công tác tuyên truyền về việc trang trí các khu vực bỏ phiếu.”

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thi đua hướng về ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp, các đơn vị liên quan, rà soát chuẩn bị các nội dung, điều kiện, chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra sắp tới.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở xã Quảng Hòa.

Theo ông Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TX Ba Đồn: “Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, TX đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Hiện 16/16 xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền cho bầu cử, các điểm bầu cử được trang trí hết sức chu đáo, các tổ bầu cử ở xã, phường đã kiểm tra, rà soát,niêm yết danh sách cử tri, trang trí phòng bầu cử, điểm bầu cử.

Đặc biệt, đây là kỳ bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó TX chú trọng công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con cử tri tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi đi bỏ phiếu, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân”.

Đọc thêm