Thị xã Đức Phổ: Thành quả từ quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế - xã hội tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, đời sống người dân ngày một nâng cao - đây chính là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thị xã Đức Phổ, dải đất phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đón chào Xuân mới Giáp Thìn 2024 trong niềm tin, quyết tâm mới, thắng lợi mới.
Lãnh đạo thị xã Đức Phổ thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Giáp Thìn.
Lãnh đạo thị xã Đức Phổ thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Giáp Thìn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thị xã với 4 Nghị quyết chuyên đề và 1 Chương trình hành động; đặc biệt là 1 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm đã và đang giành được kết quả khả quan. Đến hết năm 2023, có 13/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng,bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7,51%; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 3 năm qua đều đạt và vượt so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo, hành động, Thị ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất tăng gần 11% so với năm 2022; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm 87,8%. Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035; chỉ đạo công tác quy hoạch, lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm.

Thương mại, dịch vụ, du lịch có tín hiệu phục hồi tích cực, tăng khoảng 10% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21%. Hoạt động du lịch có bước phát triển, tổ chức một số hoạt động, lễ hội khu vực đầm An Khê nhằm giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Sa Huỳnh, tạo tiền đề thu hút, phát triển du lịch; phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với di chỉ văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê. Khách du lịch đến thị xã đạt trên 182.000 lượt người, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2023 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 0,34% so với năm 2022. Thị xã có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thu, chi ngân sáchđược quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng số dự án đăng ký đầu tư vào các Cụm công nghiệp là 23 dự án, vốn đăng ký khoảng 439 tỷ đồng. Riêng năm 2023, chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án, với tổng vốn đầu tư 1.094 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước tăng 28,8% so với năm 2022; tổng thu ngân sách ước đạt 274,15 tỷ đồng, tăng 15,9% so với dự toán tỉnh giao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thường trực Thị ủy Đức Phổ đối thoại với người dân, tháng 10/2023.
Thường trực Thị ủy Đức Phổ đối thoại với người dân, tháng 10/2023.

Với những đặc điểm về địa lý tự nhiên và lịch sử, người dân Đức Phổ đã sáng tạo và xây đắp nên những nét riêng về cốt cách, truyền thống góp phần làm phong phú thêm lịch sử, bề dày văn hóa của dân tộc. Sống giữa vùng thiên tai khắc nghiệt, nắng lắm mưa nhiều, con người Đức Phổ cần cù, chịu thương, chịu khó, dũng cảm can trường với một tâm hồn tràn đầy khát vọng, cháy bỏng yêu thương, dạt dào thủy chung, nhân nghĩa. Và trên hết, lòng yêu nước, yêu quê hương đã trở thành tình cảm thiêng liêng, là chuẩn mực đạo lý cao nhất, là động lực nội sinh to lớn tạo nên sức mạnh phi thường của người dân trên dải đất văn hóa Sa Huỳnh.

Trong dòng chảy của thời gian, trân trọng thành quả giành được, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Đức phổ tiếp nối sáng tạo, không ngừng đổi mới, hành động, nối dài những thành tựu của thế hệ đi trước, tạo nên gạch nối sống động giữa quá khứ và hiện tại; nâng niu, trân trọng quá khứ để dựng xây nền móng, chắt chiu nguồn lực để dựng cơ đồ. Tinh thần ấy, quyết tâm ấy càng tỏa sáng, bắt nhịp trong công cuộc đổi mới, hội nhập, vững tâm thế, niềm tin đi tới.

Đọc thêm