Thị xã Phổ Yên phấn đấu lên thành phố trước 2025, các nhà đầu tư thi nhau đón đầu làn sóng BĐS giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với ưu thế quy hoạch đô thị bài bản cùng liên tục lập kỷ lục trong thu hút đầu tư công nghiệp, Thị xã Phổ Yên đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành một thành phố hiện đại trong tương lai gần.
Thị xã Phổ Yên phấn đấu lên thành phố trước 2025, các nhà đầu tư thi nhau đón đầu làn sóng BĐS giữa mùa dịch

Cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư

Những năm gần đây, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tỉnh Thái Nguyên, Thị xã Phổ Yên đã và đang tiến hành hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quy hoạch đô thị, mạng lưới giao thông và mở rộng các khu công nghiệp nhằm tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Dựa vào các tiềm năng sẵn có, thị xã Phổ Yên tiếp tục mở rộng không ngừng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên tuyến, đường nội khu, nhất là trong các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động xuất nhập khẩu. Không chỉ vậy, các khu dân cư mới, khu tái định cư cũng được quy hoạch theo hướng mở, đảm bảo đầy đủ tiện ích và các dịch vụ đi kèm.

Dựa theo kế hoạch, thời gian tới, một tuyến đường lớn rộng hàng chục mét chạy xuyên qua lõi trung tâm Thị xã, kèm theo đó là một quảng trường hàng chục ha sẽ được xây dựng để đáp ứng các tiêu chí của một thành phố trực thuộc tỉnh.

“Cơn sốt” đất nền Phổ Yên

Bên cạnh những thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng, không thể không nói đến "sức nóng" của đất nền Phổ Yên, Thái Nguyên thời gian qua, bởi các cá mập từ khắp nơi cũng đã đổ xô về đây rót vốn.

Nói về cơn sốt đất tại Thị xã Phổ Yên, đặc biệt kể đến khu đấu giá Hồng Tiến. Đây là khu đất được nhiều nhà đầu tư nhận xét là có vị trí địa lý vô cùng đắc địa, nằm sát đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ngay đường tỉnh lộ CT07, đường 47 đang mở rộng, thuận tiện kết nối giao thông trong khu vực và các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, đối diện khu đất này là dự án đô thị Danko với quy mô trên 50ha.

Nổi trội hơn cả là khu đất đấu giá này nằm trong lõi của 3 khu công nghiệp lớn: Yên Bình (S= 1000ha), khu công nghiệp Điềm Thụy (S= 180ha), nhà máy Z127 (S> 50ha). Tổ hợp 3 khu công nghiệp này là nơi tập trung các nhà máy lớn như SamSung, Seung Woo Vina,… và hàng chục nhà máy khác. Mật độ công nhân hiện đang sinh sống và làm việc ở khu vực này lên đến hàng trăm nghìn người.

Bên cạnh ưu thế về địa lý và con người, khu đất đấu giá Hồng Tiến hiện còn có giá rất rẻ, rất đáng để đầu tư sinh lời. Các tiện ích xung quanh khu đất cũng vô cùng phong phú, so sánh với một số khu đất gần có tiện ích tương đương, thì giá đất nền khu đấu giá Hồng Tiến chỉ bằng 70% các nơi khác. Đặc biệt hiện nay, hầu hết các lô đất nền tại đây đã có sổ riêng từng nền.

Lý giải sức hút đến từ đất nền Phổ Yên

Đánh giá thêm về lợi thế của đất nền Phổ Yên, để nhận thấy đây chính là một trong những khu vực để các nhà đầu tư “rót vốn”:

• Phổ Yên là địa phương đang thu hút nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ về đầu tư cho các dự án khu công nghiệp nghìn tỷ. Nguồn nhân lực chất lượng cao “đổ xô” về Phổ Yên ngày càng nhiều giúp gia tăng nhu cầu nhà ở. Bên cạnh đó, đây cũng chính là nơi tập trung nhiều nhà máy lớn có quy mô hàng nghìn lao động. Do đó, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà dành cho người thu nhập thấp cũng rất lớn.

• Tài nguyên đất, quỹ đất ở Phổ Yên còn rất dồi dào chính là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư tìm đến, đặc biệt là ở phân khúc đất nền. Hiện giá đất ở đây còn đang rất rẻ, là cơ hội để các nhà đầu xây dựng các khu dân cư cao cấp, biệt thự liền kề, nhà ở ....

• Thị xã Phổ Yên có khoảng cách rất gần với Thủ đô Hà Nội. Thời gian di chuyển từ Thị xã vào trung tâm Hà Nội chỉ mất khoảng 45 phút, do đó nhà đầu tư hoàn toàn có thể nghĩ tới việc sở hữu một dòng tài sản thứ hai có giá trị không nhỏ.

Bằng sự quyết tâm và chính sách đầu tư, hỗ trợ tuyệt vời Thị xã Phổ Yên đang thay da đổi thịt theo từng ngày, hứa hẹn sẽ hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Đọc thêm