Thiệt mạng vì xông vào đánh nhau để “cứu” người họ hàng

(PLO) - Thấy người họ hàng bị đánh, anh Thanh nhảy vào “can thiệp” thì bị Cường đánh trả sau đó lái xe về nhà ngủ và tử vong.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Cường (SN 1987, ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì) để điều tra về tội  “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, ngày 15/4, anh Trần Mạnh Sơn (người cùng xã với Cường) có mâu thuẫn với Dương Quốc Kiên (em trai Cường) tại quán cà phê – karaoke trên địa bàn xã. Có mặt tại đây, Cường đã to tiếng và cãi vã với anh Sơn. Đến khi ra về, anh Sơn bị Cường quật ngã ngay tại cửa quán.

Cùng lúc, anh Lương Văn Thanh (SN 1982, cùng ở xã Tòng Bạt) điều khiển xe máy ngang qua thì thấy người họ hàng đang bị đánh nên đã dựng xe, nhảy vào đánh Cường. 

Sau đó, Cường quay người lại và đánh anh Thanh khiến anh này bỏ chạy. Khi chạy được hơn 10m, anh Thanh bị Cường đuổi kịp và đánh ngã sấp xuống mặt đường.

Lúc này, một số người dân chứng kiến sự việc chạy lại can ngăn. Anh Thanh ngồi dậy được và lái xe về nhà. 

Đến khoảng 2h hôm sau, gia đình phát hiện anh Thanh tử vong đã đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm