Cháu bé bị mẹ ép chết ở Hải Dương đã tử vong

(PLO) - Do chất độc ngấm sâu vào cơ thể, nên dù được chữa trị tích cực hơn 1 tuần, cháu Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi), cậu bé bị mẹ ruột là Trần Thị Huế (SN 1982, thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) ép uống thuốc trừ cỏ đã qua đời vào chiều 26/4.
Cháu Huy tại bệnh viện.
Cháu Huy tại bệnh viện.

Thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 14h ngày 25/4, gia đình đã đón Huy về nhà tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh (Kim Thành, Hải Dương). Đến chiều 26/4, Huy lên cơn đau dữ dội rồi ngất lịm sau đó thì ngừng thở.

Sau khi cháu Huy mất, Công an xã Kim Anh đã xuống chia buồn với gia đình, hoàn thành các thủ tục pháp y cần thiết.

Trước đó, như báo PLVN đưa tin, chiều 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ vào ca nước, ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) uống. Sau đó, chị Huế lấy dao nhọn đâm cháu Hoàng, rồi dùng chính hung khí này tự sát.

Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng cháu Hoàng không qua khỏi, còn chị Huế tử vong một ngày sau đó.

Cháu Huy được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Sau hơn 1 tuần thì cháu tử vong tại nhà riêng.

Sáng nay (27/4), gia đình làm lễ an táng cho Huy.

Đọc thêm