Thiếu nữ 9x lĩnh 5 năm tù vì buôn bán hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 9/2, TAND quận Thanh Xuân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chu Thị Giang (thường trú tại phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân, Hà Nội) phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo bị xét xử về tội buôn bán sữa tắm nhãn hiệu Tesori D’Oriente 500ml giả.

Bị cáo bị xét xử về tội buôn bán sữa tắm nhãn hiệu Tesori D’Oriente 500ml giả.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 09/5/2022, tại chợ thuốc Hapulico, số 01, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế CA quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra xe mô tô 3 bánh do ông Vũ Văn Thẩm (SN: 1977, HKTT: xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển và xe máy do anh Phạm Anh Nam (SN: 1998, HKTT: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe mô tô 3 bánh chở 21 thùng catton, xe máy chở 4 thùng catton, bên trong mỗi thùng catton có chứa 36 chai sữa tắm nhãn hiệu Tesori D’Oriente 500ml (tổng số 900 chai), không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đưa người liên quan về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 12 để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, ông Thẩm và anh Nam khai nhận toàn bộ số hàng trên là của Chu Thị Giang (SN 1998, HKTT: phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thuê vận chuyển đến chợ thuốc Hapulico để giao cho khách hàng.

Được mời tới cơ quan chức năng làm việc, thừa nhận toàn bộ số sữa tắm trên là của mình, tuy nhiên Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số sữa tắm nêu trên.

Nhận định số sữa tắm bị tạm giữ có dấu hiệu là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, trưng cầu giám định số sữa tắm trên.

Kết quả xác minh cho thấy, nhãn hiệu Tesori D’Oriente được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 166410, ngày cấp 24/6/2011, hiệu lực đến 18/4/2028. Đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại BNB, địa chỉ: tổ 11B, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cũng xác định: “các lớp in trên vỏ chai sữa tắm tạm giữ của Chu Thị Giang so với các lớp in trên vỏ chai sữa tắm do Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại BNB cung cấp làm mẫu so sánh không phải do cùng các bản in tương ứng in ra. Thành phần hóa học trong mẫu chất lỏng cũng không cùng loại”.

Thay vì buôn bán sản phẩm chính hãng, Giang lên mạng xã hội tìm mua sữa tắm Tesori D’Oriente sản xuất tại Trung Quốc.

Thay vì buôn bán sản phẩm chính hãng, Giang lên mạng xã hội tìm mua sữa tắm Tesori D’Oriente sản xuất tại Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, Chu Thị Giang khai nhận, Giang là chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm, sữa tắm tại số 8A, Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây Giang mua sữa tắm sữa tắm Tesori D’Oriente chính hãng để bán giá 200.000 đồng/ chai, vì lợi nhuận thấp, hám lợi nên Giang lên mạng xã hội tìm mua sữa tắm Tesori D’Oriente sản xuất tại Trung Quốc, giá 98.000 đồng/ chai về bán.

Ngày 09/5/2022, Giang có khách đặt mua 25 thùng sữa tắm Tesori D’Oriente giao đến chợ thuốc Hapulico, sau đó Giang thuê ông Thẩm và anh Nam chở đi giao hàng thì bị bắt giữ. Số hàng giả của Giang tương đương với giá trị của hàng thật là 160,4 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi buôn bán hàng giả là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng tới quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhập khẩu, phân phối của các doanh nghiệp, quyền lợi của người tiêu dùng… vì vậy, cần phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục.

Từ nhận định trên, áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 192 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Giang 5 năm tù vì tội “Buôn bán hàng giả”.

Đọc thêm