Thiếu phụ mất mạng vì "bạn tình" nghi "bắt cá 2 tay"

(PLO) - TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) tử hình về tội Giết người. Chỉ vì nghi ngờ bạn gái có người mới, Phan nhẫn tâm giết hại người tình một cách dã man.

Thiếu phụ mất mạng vì "bạn tình" nghi "bắt cá 2 tay"
Hai năm trước, Phan gặp chị T. (SN 1977, cùng xã) trong một lần đi đám cưới cùng. Vừa gặp nhau, Phan đã trúng “tiếng sét ái tình” với chị T.. Biết chị T. đã ly hôn, đang sống tự do nên Phan lập tức tấn công, ngỏ lời ong bướm. Về phía chị T, biết rõ Phan đã có gia đình và có nhiều thói hư tật xấu nhưng vẫn chấp nhận dan díu với Phan, bỏ mặc những lời khuyên can của gia đình. 
Đến năm 2013 Phan ly hôn vợ, mục đích tiến tới hôn nhân với chị T. nhưng gia đình cô gái không đồng ý vì biết trước con gái mình lấy Phan sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy không là bạn đời của nhau nhưng hai người vẫn là bạn tình, thỉnh thoảng vẫn mặn nồng qua lại với nhau.
Sáng 6/9/2014, Phan điện thoại rủ chị T. đi ăn sáng và chị T. đồng ý. Sau khi vào nhà nghỉ quan hệ “mặn nồng”, cặp đôi này nảy sinh mâu thuẫn vì Phan nghi ngờ T. có người yêu mới. 
Tức giận, Phan siết cổ và dùng ghế gỗ đập vào đầu nạn nhân. Khi biết chị T. đã chết, Phan lấy chăn phủ xác, lấy 1 xe máy của chị T mang đi cầm cố lấy tiền đánh lô đề. Phan ném điện thoại của nạn nhân xuống sông và mang túi đựng tư trang về nhà cất giấu. 
Điều kinh sợ là sau khi sát hại chị T., Phan vẫn ở lại trong nhà nghỉ cùng xác nạn nhân, mấy ngày sau mới bỏ trốn. Khi bị phát hiện, Phan dọa tự tử bằng mìn và ra yêu sách với lực lượng Công an, trong đó có yêu cầu được về thắp hương cho nạn nhân. 
Sau nhiều ngày đấu tranh, đến ngày 11/9 Phan ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Phan khai nhận toàn bộ hành vi giết người và thú nhận do  yêu chị T. nên ghen tuông và dẫn tới hành động mù quáng.
Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Đoàn Văn Phan tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là Tử hình./.