Thịt bò úc của Hoàng Anh Gia Lai ra thị trường

(PLO) - Sau gần 7 tháng ký kết hợp tác đầu tư, chiều 4/2 tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng với Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) tổ chức Lễ ra mắt dòng sản phẩm mới: Thịt bò tơ Úc tươi sống.
Thịt bò úc của Hoàng Anh Gia Lai ra thị trường
Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL cho biết: “Tập đoàn đã nhập về 40.000 con bò và đang tiếp tục nhập 60.000 con. Năm 2016 nhập thêm 100.000 con bò nữa. Đến năm 2017 sẽ nhập con giống từ Úc và Mỹ về để sinh sản và nuôi tại Việt Nam. Với lợi thế quỹ đất lớn, thức ăn có nguồn gốc tự nhiên, nguồn nước sạch tại những trang trại xây dựng theo các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới, chúng tôi cam kết tạo ra dòng sản phẩm bò tơ Úc chất lượng cao – giá Việt Nam”.
Ngoài ra, hai doanh nghiệp còn quyết định tham gia Chương trình Bình ổn giá do UBND TP.HCM phát động, cụ thể là giá ưu đãi đặc biệt (giảm 8.000đ/kg) trong dịp Tết Ất Mùi 2015. 

Đọc thêm