Thổ Nhĩ Kỳ khởi động đường ống dẫn khí đốt ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/6 bắt đầu đặt đường ống dẫn khí đốt ở đáy Biển Đen ngoài khơi bờ biển của nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Trong quý đầu tiên của năm 2023, 10 triệu m3 khí đốt sẽ đi vào hệ thống truyền tải khí đốt quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng mỏ khí đốt Sakarya sẽ đạt sản lượng cao nhất vào năm 2026", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh TRT TV .

Trước đó, ngày 21/8/2020, ông Erdogan thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên ở Biển Đen.

Theo kế hoạch của giới chức nước này, đến năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu vận chuyển khí đốt phục vụ thị trường nội địa.