Thời trang màu hồng không 'bánh bèo' như bạn nghĩ

(PLO) -Màu hồng là một trong những màu chủ đạo của thời trang năm nay. Nếu bạn ngại bị chê là sến khi diện màu hồng, hãy tham khảo những cách mix đồ sau nhé.  

Chân váy + áo thun/ áo sơ mi

Đây là cách phối đồ kinh điển của những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng. Đặc biệt với màu hồng, bạn càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Áo cổ bèo màu hồng siêu nữ tính kết hợp với chân váy sọc dọc đỏ đô cá tính. Một sự tương phản nhưng đồng điệu đến ấn tượng.

Váy hồng xẻ tà cá tính mix với áo thun đen basic mang lại sự đơn giản nhưng phong cách cho người mặc.

Quần ống suôn/jeans + áo kiểu

Quần ống suôn chất liệu vải hoặc quần jeans chưa bao giờ hạ nhiệt khi vẫn được nhiều fashionista nhiệt tình lăng xê. Nếu bạn ngại bị gọi là “bánh bèo” với các set váy áo màu hồng thì hãy chọn lựa giải pháp này cho outfit.

Crop-top trắng và quần ống suôn hồng nhạt thích hợp cho những cô nàng nấm lùn ăn gian chiều cao nhé!

Màu trắng và hồng được xem như cặp bài trùng, hãy nhớ nguyên tắc phối màu này khi muốn diện màu hồng. Áo sơ mi và quần suông chưa bao giờ gây thất vọng cho các tín đồ thời trang.

Quần ống loe và áo bẹt vai vẫn đang còn mốt và không "bánh bèo" phải không các nàng?

Diện ngay set đồ đơn giản nhưng cá tính này dạo phố thôi nào!

Đầm thun/maxi

Những chiếc đầm hồng sẽ trở nên bớt sến và cá tính hơn, nếu bạn biết mix chúng kèm theo phụ kiện hợp lý.

Chiếc đầm dài rớt vai cúp ngực này khiến bạn vừa nữ tính vừa quyến rũ.

Thời trang là bất quy tắc cho nên bạn đừng ngại chọn những item đối lập với nhau để tạo sự khác biệt. Như chiếc đầm hồng rất điệu này với áo khoác jean mạnh mẽ.

Chiếc đầm ren xuyên thấu thêu hoa đều là những xu hướng đang rất hot trong thị trường thời trang.

Yếm + áo thun

Cách mix đồ này sẽ giúp bạn năng động hơn trong những set đồ màu hồng, thoát khỏi định kiến chỉ có cô nàng nữ tính mới chọn màu hồng trong gu thời trang.

Hay đơn giản chỉ là yếm jean xanh basic với áo phông hồng là bạn trông đã rất cute rồi.

Đọc thêm