“Thôn lạm quyền, xã buông lỏng quản lý”,người dân lại kêu cứu

Trong khi chưa xem xét giải quyết các thiết hại của người dân trong việc hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ Sáp Mai, UBND xã Võng La (Đông Anh-Hà Nội) lại tiếp tục ra tối hậu thư đòi cưỡng chế khiến người dân phải gửi đơn khiếu nại.

Trong khi chưa xem xét giải quyết các thiết hại của người dân trong việc hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ Sáp Mai, UBND xã Võng La (Đông Anh-Hà Nội) lại tiếp tục ra tối hậu thư đòi cưỡng chế khiến người dân phải gửi đơn khiếu nại.


Như PLVN phản ánh, năm 1998, căn cứ Luận chứng kinh tế số 75 của UBND xã Võng La, căn cứ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp cải tạo chợ Sáp Mai số 139 ngày 28/6/1996 của UBND huyện Đông Anh và được sự nhất trí của lãnh đạo UBND xã Võng La, một số cá nhân thôn Sáp Mai đứng ra ký hợp đồng cho 8 hộ dân thuê mặt bằng để các hộ này xây ki ốt kinh doanh tại chợ Sáp Mai.

gfhfh
Người dân tiếp tục không đồng tình cách giải quyết của xã Võng La

Theo hợp đồng, bên thuê được sử dụng 10 năm với giá là 2,5 triệu đồng/suất, được phép xây dựng nhà cấp 4 hoặc đổ mái bê tông tầng 1. Hết thời hạn 10 năm; nếu còn có nhu cầu thuê thì được ưu tiên thuê tiếp, còn không thì thì phải giao trả mặt bằng cho tập thể. Trong thời gian thuê nếu có vấn đề gì thay đổi hai bên sẽ bàn bạc thống nhất cách giải quyết theo đúng luật định.

Cam kết là vậy, nhưng sau khi hợp đồng được ký trong khi các hộ dân thực hiện nghiêm chỉnh với thôn như nộp tiền thuê, đầu tư cơ sở hạ tầng… thì chưa được 3 năm lãnh đạo thôn đơn phương phá vỡ hợp đồng: cho xây bịt chợ lấy đất sử dụng vào mục đích khác và sau đó di chuyển chợ đến địa điểm khác mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của người dân. Ngày 20/4/2010, một số cá nhân thôn Sáp Mai còn tự ý ban hành văn bản đề nghị các hộ thu dọn tài sản trả lại mặt bằng, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Sau khi Báo PLVN phản ánh sự việc, lãnh đạo UBND xã Võng La đã tiếp thu và hứa sẽ xem xét giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, mới đây, 4 hộ dân có hợp đồng tại chợ Sáp Mai tiếp tục tới báo PLVN phản ánh: Ngày 15/6/2011 UBND xã Võng La lại ra thông báo ép người dân thực hiện tháo dỡ trong khi các quyền lợi của họ vẫn chưa được chính quyền địa phương xem xét giải quyết. “Yêu cầu phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng đã hết hạn hợp đồng. Vận chuyển toàn bộ nguyên vật liệu và tài sản trong khu vực công trình đi nơi khác trả lại nguyên hiện trạng ban đầu xong trước 18h ngày 25/6/2011. Nếu không tự tháo dỡ UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế”- thông báo gửi tới người dân nêu.

Đáng nói hơn, trong số các hộ dân có hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ Sáp Mai, có một hộ là ông Nguyễn Trọng Yêm lại được “đặc cách” xem xét hỗ trợ bồi thường khiến các hộ dân còn lại càng bức xúc. Theo thông báo 54 của UBND xã Võng La gửi gia đình ông Yêm có nêu là căn cứ vào bản thanh lý hợp đồng với lãnh đạo thôn Sáp Mai được hai bên ngầm thực hiện vào năm 2009. “Thiệt hại như nhau nhưng tại sao chỉ có hộ ông Yêm được hỗ trợ, bồi thường trong khi chúng tôi lại không được thanh lý hợp đồng và xem xét giải quyết ”- bà Phan Thị Thành – một hộ dân nói. 

Theo tài liệu thu thập của phóng viên, bản thanh lý hợp đồng giữa lãnh đạo thôn Sáp Mai do ông Phan Văn Thịnh, trưởng thôn chủ trì với hộ ông Yêm vào ngày 9/11/2009 thì thôn Sáp Mai đã đồng ý xem xét hỗ trợ cho ông Yêm 6 năm (từ 2003-2009) vì không kinh doanh được do chợ bị xây bịt sau đó bị chuyển địa điểm. Cụ thể ông Yêm được hỗ trợ 72 tháng, mỗi tháng 900.000 đồng. Chính điều này đã gây bức xúc cho người dân về sự thiếu công bằng của lãnh đạo xã Võng La, gây nên khiếu kiện kéo dài.

Báo PLVN đề nghị UBND huyện Đông Anh sớm vào cuộc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại của người dân. Đồng thời công khai việc thu hồi đất tại khu chợ mà người dân đang thuê để sử dụng vào mục đích gì?

Phi Hùng 

Đọc thêm