Hơn 100 khách hàng đã nhận nhà vào ở tại First Home Thạnh Lộc

(PLO) - Dự án nhà ở xã hội First Home Thạnh Lộc do hợp tác xã Gia Phú làm chủ đầu tư được thị trường bất động sản biết đến là một trong những dự án nhà ở xã hội hướng đến đối tượng người có thu nhập thấp, những công nhân viên chức có thu nhập dưới 10 triệu đồng và được hỗ trợ bởi gói vay 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.
Hơn 100 khách hàng đã nhận nhà vào ở tại First Home Thạnh Lộc

Mặc dù trong quá trình xây dựng dự án không tránh khỏi những bất đồng giữa những khách hàng khó tính và chủ đầu tư, việc chậm tiến độ do những nguyên nhân khách quan thì thời điểm này, nhiều căn hộ hoàn chỉnh đã bắt đầu được chủ đầu tư triển khai bàn giao và giao chìa khóa tận tay khách hàng.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hạ, trưởng ban bàn giao nhà của dự án chia sẻ: “Tại thời điểm 31/3 đã có hơn 100 khách hàng ký nhận biên bản bàn giao nhà và nhận nhà tại dự án nhà ở xã hội First Home Thạnh Lộc. Các tiện ích dự án cũng đã bắt đầu hoàn chỉnh nên công ty tiến hành giao nhà cho khách từ lầu 1 đến lầu 8”.

Chị Mai Thu Trang, một cư dân tại First Home Thạnh Lộc (nhân viên làm việc tại Coop Mart) cho biết: “Tôi rất vui vì giờ đã có được ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay. Tôi nghĩ với giá trên dưới 500 triệu đồng tại đất Sài Gòn này thật khó để có thể sở hữu một căn hộ như thế này. Tôi thật sự biết ơn những người đã xây dựng nên dự án, họ xây dựng không chỉ đơn thuần là xây nhà mà còn vì cái tâm, mong muốn người thu nhập thấp có được chốn an cư”.

Liên quan đến những vấn đề lùm xùm xung quanh việc bàn giao nhà tại dự án, ông Lục, đại diện chủ đầu tư Hợp tác xã Gia Phú cho biết: “Ngay sau buổi làm việc với khách hàng ngày 18/3, phía chủ đầu tư chúng tôi đã đốc thúc công nhân tích cực tăng ca, làm ngày làm đêm để nhanh chóng hoàn thiện công trình. Trước đây, do có những lý do chủ quan và khách quan, chúng tôi đã trễ hạn giao nhà nên lần này, khi cam kết với khách hàng, chúng tôi phải cố gắng làm cho bằng được. Chỉ mong sao khách hàng hiểu và thông cảm cho phía chủ đầu tư”.

Về vấn đề cấn trừ tiền phạt vi phạm hợp đồng vào đợt thanh toán cuối như yêu cầu của một số khách hàng, ông Lục cho hay, việc này khó có thể thực hiện được bởi có liên quan đến thủ tục thanh quyết toán từ phía ngân hàng. Và như đã cam kết trước đó trong buổi làm việc với khách hàng ngày 18/3, chậm nhất là đến ngày 10/4, phía chủ đầu tư sẽ có văn bản trả lời cụ thể đến từng khách hàng được rõ.

“Sau khi có văn bản trả lời, phía chủ đầu tư sẽ có buổi gặp gỡ để trao đổi với khách hàng về phương thức cũng như thời gian thanh toán khoản tiền phạt này” – ông nhấn mạnh.

Đọc thêm