Thụ lý 9 tháng, tòa vẫn “ngâm” không xử

Ông Nguyễn Chí Thông là gia đình thương binh, liệt sĩ  liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc ông khởi kiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) trái pháp luật của UBND huyện ra TAND huyện Đức Trọng và đã được TA thụ lý, nhưng đến nay đã hơn 9 tháng vẫn không chịu đưa ra xét xử. Vì sao?.

Ông Nguyễn Chí Thông là gia đình thương binh, liệt sĩ  liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc ông khởi kiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) trái pháp luật của UBND huyện ra TAND huyện Đức Trọng và đã được TA thụ lý, nhưng đến nay đã hơn 9 tháng vẫn không chịu đưa ra xét xử. Vì sao?...

Ông Thông trong vườn cây trồng từ năm 1990
Ông Thông trong vườn cây trồng từ năm 1990
Thu hồi trả, trả thu
Năm 1990, ông Nguyễn Chí Thông và bà Trần Thị Liên (ngụ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) là công nhân Trạm giống lâm nghiệp (TG) Di Linh (nay là Cty CP giống Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên) ký hợp đồng nhận khoán trồng, chăm sóc 8,7ha giống thông 2 lá thuộc thửa 6. Sau khi nhận khoán, ông Thông có đơn xin cấp đất và gia đình ông đã làm nhà, sinh sống trên diện tích đất do mình tự khai phá trồng cà phê và cây ăn quả, nằm sát quốc lộ 20, ngoài diện tích đất nhận khoán. Năm 2004, gia đình ông Thông đăng ký kê khai đối với diện tích đất nói trên, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, được bà con thôn Hiệp Thuận và UBND xã Ninh Gia xác nhận đất sử dụng ổn định, không tranh chấp. Ngày 10/6/2004, gia đình ông Thông, bà Liên làm đơn xin cấp GCN cũng được lãnh đạo Xí nghiệp giống lâm nghiệp Tây Nguyên xác nhận và đề nghị các cấp thẩm quyền quan tâm giải quyết. 
Ngày 20/9/2005, UBND huyện Đức Trọng cấp GCN cho hộ bà Trần Thị Liên số AD 202651 và AD 202604 thuộc các thửa 77/3.276m2, 78/1.484m2, tờ bản đồ số 24, xã Ninh Gia. Không ngờ, ngày 30/5/2007 Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng lại ra Quyết định số 1114 thu hồi hủy bỏ 2 GCN nói trên của hộ bà Trần Thị Liên vì cho rằng: “Do diện tích đất đã cấp trong 2 GCN nêu trên thuộc phạm vi quản lý của Trạm giống lâm nghiệp Đức Trọng, gia đình bà chỉ được giao khoán sử dụng” (!?). Trong khi đó, suốt quá trình gia đình bà Liên sử dụng diện tích đất nói trên từ năm 1990 đến nay TG cũng như chính quyền địa phương không có một động thái ngăn chặn nào. Ngày 20/6/2007 UBND huyện Đức Trọng ra Quyết định số 1321 không chấp nhận việc khiếu nại của gia đình ông Thông, bà Liên.
Ngày 13/11/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 3101 kết luận: “Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và kết quả xác minh tại địa phương cho thấy, việc ông Nguyễn Chí Thông đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép ông tiếp tục được sử dụng thửa 77/2.776m2 và thửa 78/1.064m2, tờ bản đồ số 24, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng là có cơ sở xem xét”
Tưởng đâu nỗi oan của gia đình ông Thông, bà Liên đã được giải quyết, nào ngờ một năm sau, ngày 5/11/2008, UBND tỉnh Lâm Đồng lại ra Quyết định số 2903 điều chỉnh thu hồi các quyết định liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Chí Thông!
Thụ lý 9 tháng, vẫn chưa đưa ra xét xử
Gia đình ông Thông chỉ còn nước khởi kiện ra TAND huyện Đức Trọng đề nghị hủy Quyết định số 1114/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Trọng. TAND huyện thụ lý đơn, thế nhưng cho đến nay đã 9 tháng, TA vẫn cứ “ngâm” án!.. 
Ngày 9/10/2012, HĐND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 368 đề nghị Chánh án TAND huyện Đức Trọng chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc trên, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh. Tuy nhiên, TAND huyện Đức Trọng giải thích: “Do vụ án phức tạp cần phải thu thập thêm chứng cứ nên chưa thể đưa ra xét xử được!”. Còn TAND tỉnh Lâm Đồng thì cho biết: “Trong quá trình giải quyết vụ án, TA đã tiến hành theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án. Tuy nhiên, do vụ án có tính chất phức tạp cần phải thu thập thêm tài liệu, chứng cứ làm cơ sở để giải quyết vụ án. Hiện nay TA đang cố gắng thu thập tài liệu, chứng cứ để sớm giải quyết vụ án đảm bảo quyền lợi của các đương sự ”(!?)
Trao đổi với PLVN, một Kiểm sát viên của VKSND tỉnh Lâm Đồng nhận xét: “Việc TAND huyện Đức Trọng thụ lý vụ án đã 9 tháng mà chưa đưa ra xét xử là vi phạm nghiêm trọng điểm a, khoản 1, Điều 117 Luật Tố tụng hành chính, vì thời hạn chuẩn bị xét xử Luật quy định không quá 4 tháng”.
Thiết nghĩ, đã đến lúc TAND huyện Đức Trọng cần sớm đưa vụ án nói trên ra xét xử, trả lại sự công bằng cho người dân. PLVN sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin kịp thời đến bạn đọc./.
Nhóm PV Đà Lạt 

Đọc thêm