Thử nghiệm dùng chó phát hiện sớm COVID-19

(PLVN) - Anh đang tiến hành thử nghiệm khả năng của những con chó đánh hơi ở sân bay được huấn luyện đặc biệt có thể phát hiện COVID-19 ở khách du lịch hay không, ngay cả trước khi các triệu chứng của COVID-19 xuất hiện.
Một con chó được huấn luyện phát hiện các yếu tố bệnh tật tại sân bay. Ảnh: Medscape
Một con chó được huấn luyện phát hiện các yếu tố bệnh tật tại sân bay. Ảnh: Medscape

Chó đánh hơi được sử dụng tại các sân bay để phát hiện ma túy, vũ khí hoặc hàng lậu khác. Những con chó này còn được huấn luyện đặc biệt để phát hiện một số bệnh, trong đó có bệnh lây nhiễm, như ung thư, sốt rét và bệnh Parkinson.

Theo các nhà nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London (Anh) phối hợp với Tổ chức Phát hiện Y tế từ thiện và Đại học Durham (Anh), các bệnh về đường hô hấp sẽ làm thay đổi mùi cơ thể nên họ cho rằng những con chó được huấn luyện sẽ có thể nhận được sự thay đổi này trên những người mắc bệnh COVID-19.

Chính phủ Anh đã đầu tư cho nhóm nghiên cứu hơn 500.000 bảng Anh (hơn 600.000 USD) để tiến hành nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng sáu con chó, được đặt tên là "Super Six" cho thử nghiệm đặc biệt này.