'Thủ phủ' quất cảnh miền Trung 'cháy hàng', nông dân phấn khởi đón Tết

(PLVN) - Năm nay, “thủ phủ” quất cảnh miền Trung được mùa, được giá, thương lái đặt mua hết số chậu quất của nhiều chủ vườn để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những ngày này, dọc các tuyến đường dẫn vào làng quất cảnh Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam – nơi được xem là “thủ phủ” quất cảnh nức tiếng miền Trung) ngập trong sắc vàng của quả xen kẽ với màu xanh của lá.

Thương lái đã đặt cọc trên 90% số lượng quất cảnh của Hội An. Người người tấp nập vận chuyển quất cảnh đi khắp các vùng miền cả nước để tiêu thụ.

Đang cắt tỉa lại những chậu quất chờ xuất bán, ông Nguyễn Bình (60 tuổi, trú thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà) cho biết, năm nay gia đình ông trồng hơn 1.600 cây quất loại lớn và khoảng 9.000 cây quất loại nhỏ, thương lái đã đặt cọc gần hết cách đây 3 tháng. Ông Bình chỉ giữ lại vài chục cây để bán lẻ cho những mối quen biết của gia đình.

“Không giống như mấy năm trước thấp thỏm chờ thương lái, năm nay, từ nhiều tháng trước Tết đã có người đến đặt mua. Giá quất năm nay cao, tôi bán từ 7-12 triệu tùy loại, dự kiến thu về hơn 2 tỷ đồng, trừ các chi phí còn lợi nhuận khoảng 40%”, ông Bình phấn khởi nói.

Nhiều nhà vườn chia sẻ, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây quất phát triển tốt, ít sâu bệnh. Nhiều thương lái ở tận các tỉnh Bình Định, Quảng Bình cũng đến đặt mua từ tháng 10 khi quả quất còn nhỏ.

Gần vườn ông Bình, anh Nguyễn Tuấn (35 tuổi, thôn Cẩm Hà) đang chăm sóc 500 chậu quất của mình.

“Gia đình tôi chăm sóc, đầu tư công sức khá lớn vào vụ này, cây to, trái đẹp nên thương lái đến rất thích, đặt mua hết. Tôi bán chậu lớn tại vườn có giá dao động từ 2-5 triệu đồng/chậu, dự kiến năm nay thu về khoảng 500-600 triệu đồng, lợi nhuận 40-50%”, anh Tuấn nói.

Vườn quất Hội An với đủ loại cây lớn nhỏ sẵn sàng phục vụ nhu cầu Tết của người dân Quảng Nam, Đà Nẵng.

Để có vườn cây bảo đảm chất lượng, chậu quất lớn, dáng cao, thế đẹp, trái chín đều, ngoài việc được thời tiết ủng hộ, thì khâu chăm sóc cực kỳ quan trọng.

Hiện nay mỗi chậu quất bán ra thị trường thấp nhất có giá khoảng 700.000 đồng/chậu, cao nhất hơn 20 triệu đồng/chậu.

Nhiều người trồng quất cảnh ở xã Cẩm Hà vui mừng vì thêm một năm nữa thắng lớn.

Xã Cẩm Hà được xem là "thủ phủ" quất cảnh của miền Trung - nơi cung cấp quất số lượng lớn cho các tỉnh, thành phố lân cận với cả TP Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Theo UBND xã Cẩm Hà, năm nay toàn xã có khoảng 500 hộ trồng quất cảnh. Người dân trồng khoảng 65.000 chậu, tăng hơn 20.000 chậu so với năm trước, đến thời điểm này hầu hết quất đã được các thương lái từ các nơi đến đặt mua nên bà con rất phấn khởi.

Địa phương sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội quất kiểng lần thứ 8 năm 2024. Dự kiến, ngày hội được tổ chức từ ngày 20 - 21/1 tại khu vực Công viên Bờ hồ Trảng Kèo (xã Cẩm Hà). Đây là dịp để tôn vinh những người trồng quất kiểng, cũng như quảng bá cây quất kiểng có tiếng tại địa phương đến mọi miền đất nước.