Thứ trưởng Bộ GTVT làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

(PLO) - Chiều 28/10, tại Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định chỉ định Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020
Bộ Chính trị đã quyết định ông Nguyễn Văn Thể thôi tham gia Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT; điều động, chỉ định vào Ban chấp hành, ban thường vụ, làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng ngày, Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 người. Tối cùng ngày, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Sóc Trăng sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Ban thường vụ; các Phó bí thư tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.      
Ông Nguyễn Văn Thể (49 tuổi), quê quán xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp. Ông Thể từng giữ các chức vụ: phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp; ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Huyện ủy huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Năm 2012, ông Thể được HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 6/6/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thể giữ chức thứ trưởng Bộ GTVT.

Đọc thêm