Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu phải cá thể hóa phong trào thi đua

(PLO) -Chiều 22/11, Cụm thi đua số III Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu phải cá thể hóa phong trào thi đua

Trong năm 2017, Cụm thi đua số III và các đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong đơn vị và trong Cụm thi đua số III, đặc biệt có chủ đề riêng của Cụm “Tôn trọng kỷ cương, tăng cường công nghệ, thi về đích sớm”.

Phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị. Nội dung và mục tiêu thi đua của các đơn vị cụ thể, rõ ràng, gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị trong Cụm. Các phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững và phát huy hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm thời gian và chất lượng. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua của Cụm năm 2017 còn bộc lộ hạn chế. Năm 2018, cùng với đề ra phương hướng hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chung của Bộ, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong công tác thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức để  phong trào thi đua không ngừng phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến nhận thấy việc thi đua, khen thưởng chưa gắn kết với đánh giá xếp loại cán bộ, xếp loại đảng viên, xếp loại công đoàn viên; còn cào bằng tỷ lệ thi đua giữa đơn vị được giao quá nhiều việc với đơn vị chỉ quản lý một lĩnh vực. Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Nguyễn Văn Bốn mong muốn các đơn vị tăng cường đi thực tế ở cơ sở, “chia nhỏ” nội dung phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phù hợp với mỗi đơn vị để bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, quan tâm hơn đến cán bộ làm kiêm nhiệm công tác thi đua, nghiên cứu đơn giản thủ tục trong lĩnh vực thi đua. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn mà 12 đơn vị được giao quản lý, tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Là một trong Cụm thi đua có nhiều đơn vị quản lý các mặt công tác tư pháp quan trọng của ngành Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu Cụm phải đưa ra định hướng cá thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Cụm, các Thủ trưởng đơn vị cũng phải cá thể hóa phong trào thi đua trong đơn vị mình, thu hút tất cả cán bộ tham gia bởi thi đua có thành công hay không phụ thuộc vào sự tham gia của đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ ngày càng nhiều mà biên chế chưa thể đáp ứng thì theo Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Cụm phải nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, chất lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn kết với thi đua, khen thưởng.

Hội nghị đã tiến hành bình xét, suy tôn Cờ thi đua của Chính phủ đối với 2 tập thể, Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 4 tập thể. Hội nghị cũng đã nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua số III năm 2018 và chứng kiến lễ bàn giao giữa Cụm trưởng Cụm năm 2017, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực với Cụm trưởng Cụm năm 2018, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Đọc thêm