Thủ tướng Đan Mạch nêu thời điểm máy bay chiến đấu F-16 có mặt tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch cung cấp sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào mùa hè năm nay, tờ Ukrinform dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại họp báo.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại họp báo.

Theo truyền thông Ukraine, phát biểu nêu trên được Thủ tướng Đan Mạch đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ký thỏa thuận an ninh song phương ở thành phố Lviv.

"Đan Mạch sẽ hợp tác cung cấp những máy bay chiến đấu này với Hà Lan, Bỉ và Mỹ. Đây là một loại vũ khí rất mạnh... Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy những chiếc F-16 trên không phận của Ukraine trong tương lai gần, trước mùa hè”, bà Frederiksen nói.

Thủ tướng Đan Mạch cũng nói rằng sự chậm trễ trong việc giao các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là do các vấn đề kỹ thuật cần có thời gian để giải quyết.

“Lý do duy nhất khiến chúng tôi trì hoãn việc chuyển giao F-16 cho Ukraine chỉ đơn giản là do kỹ thuật bởi vì chúng tôi cần cơ sở hạ tầng để bảo trì những máy bay chiến đấu này, và việc huấn luyện điều khiển những chiếc F-16 kéo dài và chuyên sâu hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống vũ khí nào khác", Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen nói thêm.

Bà Frederiksen cho hay, quá trình đào tạo phi công Ukraine đã bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái và đang diễn ra "rất nhanh và rất tốt".

Đọc thêm