Thủ tướng nhắn nhủ các nhân sự không trúng cử

(PLO) - Đối với 14 thành viên Chính phủ không tái cử lần này, Thủ tướng cho rằng, “cần tập trung nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, công việc đang gánh vác đến khi có người nhận bàn giao..." 
Những thành viên Chính phủ không tái cử tại ĐH XII vẫn đảm bảo trách nhiệm đến giờ phút cuối cùng
Những thành viên Chính phủ không tái cử tại ĐH XII vẫn đảm bảo trách nhiệm đến giờ phút cuối cùng

Chiều 29/1, trả lời báo giới về vấn đề nhân sự của Chính phủ sau ĐH XII khi một số nhân sự được giới thiệu nhưng không trúng cử, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác nhân sự là công tác của Đảng, được thực hiện bài bản, đúng quy định. 

Quy hoạch cán bộ “mở và rộng” nghĩa là mỗi chức danh đều có 1-3 người, thậm chí hơn số người kế cận. Một cán bộ có thể được quy hoạch một vài chức danh để khi cần thiết thì bố trí. Như vậy, công tác nhân sự rất hạn chế rơi vào bị động.

Việc một số trường hợp nhân sự dự kiến không trúng cử tại ĐH XII là bình thường, đã lường trước số dư. Tuy nhiên cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ tính toán, xem xét, bố trí hợp lý trong thời gian tới. Khi bố trí nhân sự, cấp ủy đã cân nhắc kỹ các yêu cầu cần thiết đảm bảo yếu tố lãnh đạo và chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, sáng qua, chúc mừng một số thành viên Chính phủ tái cử và một số được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã dặn dò các nhân sự này tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao trên những cương vị cụ thể.

Đối với 14 thành viên Chính phủ không tái cử lần này, Thủ tướng cho rằng, “cần tập trung nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, công việc đang gánh vác đến khi có người nhận bàn giao. 

Như vậy, về quan điểm của Chính phủ, trách nhiệm không được lơ là. Không đồng loạt bàn giao mà chỗ nào chuẩn bị đầy đủ điều kiện mới bàn giao, nên có nơi sớm, nơi chậm hơn” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đọc thêm