Thủ tướng Thái Lan triệu tập phiên họp khẩn của Quốc hội

(PLVN) - Thủ tướng Thái Lan ngày 19/10 đã kêu gọi tiến hành một phiên họp đặc biệt của quốc hội trong bối cảnh những người biểu tình lên kế hoạch tiến hành nhiều cuộc biểu tình hơn.
Người biểu tình tại Thái Lan.
Người biểu tình tại Thái Lan.

Theo AFP, hàng chục nghìn người biểu tình, chủ yếu là thanh niên, đã xuống đường trong tuần qua bất chấp sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập trên 4 người.

Cảnh sát cho biết khoảng 20.000 người đã biểu tình khắp thủ đô vào ngày 18/10 dù các phương tiện truyền thông địa phương ước tính đám đông lớn hơn nhiều.

Ngày 19/10, trong bối cảnh người biểu tình chuẩn bị tiếp tục tuần hành, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết quốc hội - hiện đang trong thời gian tạm nghỉ - sẽ được triệu tập để thảo luận về cách giảm căng thẳng.

“Chúng tôi ủng hộ việc mở một phiên họp bất thường để giải quyết xung đột này", ông nói với các phóng viên, đồng thời cảnh báo những người biểu tình không vi phạm pháp luật.

“Tôi yêu cầu những người biểu tình biểu tình một cách hòa bình. Chính phủ đã thỏa hiệp ở một mức độ nào đó”, ông nói.

Người biểu tình tại Thái Lan đòi ông Prayut từ chức và sửa lại hiến pháp của nước này.