Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Khe Tre

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc trợ giúp cho các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre (huyện Nam Đông).
Chợ Khe Tre (huyện Nam Đông) bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy vào ngày 3/12. (Ảnh: Lê Nhân)
Chợ Khe Tre (huyện Nam Đông) bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy vào ngày 3/12. (Ảnh: Lê Nhân)

Theo đó, thống nhất mức trợ giúp cho các hộ kinh doanh, buôn bán bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) vào ngày 3/12, cụ thể, hộ kinh doanh bị thiệt hại trên 500 triệu đồng được hỗ trợ 20 triệu; thiệt hại 300-500 triệu được hỗ trợ 15 triệu đồng; thiệt hại 100-300 triệu được nhận 10 triệu đồng; thiệt hại dưới 100 triệu được trợ giúp 5 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ tiểu thương chợ Khe Tre được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp này đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề: giáo dục và đào tạo; y tế; trật tự xã hội. Đáng chú ý, đại biểu Hoàng Đăng Khoa hỏi Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề như giáo dục và đào tạo; y tế; trật tự xã hội.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề như giáo dục và đào tạo; y tế; trật tự xã hội.

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện có 7 tỉnh thực hiện miễn học phí cho học sinh. Riêng Thừa Thiên Huế nếu miễn trong một năm phải cấp bù 300 tỷ đồng. Đây là một khó khăn trong điều kiện nguồn thu đang thấp. Dù vậy, sắp tới, ngành giáo dục sẽ tham mưu UBND tỉnh có hướng miễn giảm hợp lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, tỉnh đang hướng đến miễn học phí như một số địa phương sau khi cân bằng ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin thêm về nguồn chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục của tỉnh. Cụ thể, năm 2022, tỉnh chi riêng cho giáo dục 3.198 tỷ đồng trong tổng số nguồn chi 7.559 tỷ đồng; năm 2023 chi 3.148 tỷ đồng/tổng số nguồn chi là 8.213 tỷ đồng. Năm 2024 dự kiến sẽ chi cho giáo dục 3.691 tỷ đồng, chiếm khoảng 42% trong tổng số nguồn chi 8.646 tỷ đồng.

“Qua đó, để thấy rằng Thừa Thiên Huế luôn ưu tiên hàng đầu cho lĩnh vực giáo dục. Về vấn đề thu học phí, theo thống kê từ sở Giáo dục và Đào tạo, hiện tỉnh thu khoảng 300 tỷ đồng tiền học phí mỗi năm, chỉ bằng khoảng 10% nguồn ngân sách chi cho giáo dục. Hiện nay, tỉnh vẫn đang nhận hỗ trợ từ trung ương về chi thường xuyên. Tuy nhiên, trên tiến trình phấn đấu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi cân bằng được ngân sách, điều đầu tiên tỉnh ưu tiên với lĩnh vực giáo dục đó là sẽ miễn hẳn học phí cho học sinh như các địa phương khác đã làm”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Đọc thêm