Thừa Thiên Huế: Ngổn ngang dự án bãi xử lý rác Hương Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 6 năm khởi công xây dựng, đến nay dự án “xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể đi vào vận hành.
Dự án sau 6 năm thi công nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở. (Ảnh: Thùy Nhung)
Dự án sau 6 năm thi công nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở. (Ảnh: Thùy Nhung)

Sáu năm thi công vẫn chưa xong

Năm 2018, dự án “xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được triển khai xây dựng tại xã Hương Bình, TX Hương Trà. Dự án có tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn gần 86 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 69 tỷ đồng, giai đoạn 2 hơn 16 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh (BQL) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2022.

Dự án gồm 3 gói thầu, trong đó gói thầu số 8 do Cty TNHH Tân Bảo Thành thực hiện. Gói thầu số 19 do liên danh Cty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh - Cty TNHH Tân Bảo Thành - Cty TNHH Thiết bị Công nghệ Miền Trung thực hiện. Gói thầu số 22 do Cty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh thực hiện. Đây là một trong những công trình dự án trọng điểm của tỉnh về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ở địa bàn các huyện, TX, như Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền và một phần của TP Huế.

Người dân trong vùng kỳ vọng sau khi dự án hoàn thành, ngoài việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, còn giúp hình thành thói quen phân loại rác thải đầu nguồn, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 6 năm kể từ ngày khởi công, nhiều hạng mục thuộc các gói thầu công trình vẫn ngổn ngang và không biết đến bao giờ mới có thể đi vào hoạt động.

Theo ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc BQL, các gói thầu xây lắp đến nay đạt khoảng 80% khối lượng hợp đồng; giải ngân được trên 50 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp là gần 42 tỷ đồng. Trong năm 2024, dự án chưa được bố trí vốn. Phần còn lại chưa thi công chủ yếu tập trung ở 2 ô chôn lấp rác, hồ điều hòa, hồ chỉ thị sinh học và thiết bị xử lý nước thải. Đây là các hạng mục chính để vận hành bãi xử lý rác Hương Bình. Vì vậy, dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch.

Một số vướng mắc bất cập phát sinh

Dù thời gian thi công các gói thầu đã hết sau nhiều lần được gia hạn, song tiến độ vẫn chưa bảo đảm. Trong đó, Cty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh đã không quyết liệt triển khai thi công theo đúng tiến độ hợp đồng. BQL dự án đã tiến hành xử phạt các nhà thầu chậm tiến độ thi công với tổng số tiền trên 783 triệu đồng.

“Hiện nhà thầu Thiên Phát Thịnh không còn khả năng tiếp tục triển khai thi công với phần xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ vận hành bãi rác. Vì vậy, BQL dự án đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép chấm dứt hợp đồng với Cty này; lập thủ tục để chuyển phần khối lượng còn lại cho nhà thầu khác”, ông Ngọc nói.

Không chỉ chậm trễ tiến độ, việc đưa vào vận hành, khai thác sau khi thi công hoàn thành dự án dự kiến cũng sẽ gặp những bất cập, khó khăn. Cụ thể, hiện nay, rác thải trên địa bàn tỉnh hầu hết đều tập trung về Nhà máy điện rác Phú Sơn (công suất 600 tấn/ngày đêm). Khối lượng rác còn lại có thể được vận chuyển đến bãi rác Hương Bình - dự án xử lý môi trường; chủ yếu là từ huyện Phong Điền với khoảng 40 - 50 tấn/ngày. Nhưng đến nay, vẫn chưa xác định được chính xác lượng rác được vận chuyển đến bãi. Trong khi đó, theo quy mô công suất xử lý được phê duyệt giai đoạn 1 của dự án là 150 tấn/ngày.

Trước đó, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu BQL tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án. Hiện nay, chủ đầu tư đang xin chủ trương UBND tỉnh về việc thi công hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 dự án đến hết quý II năm 2025.

Đọc thêm