Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trong lĩnh vực công nghệ mới

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga (1950-2020), 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga, trong 2 ngày (25 và 26/2), Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao Việt Nam) phối hợp cùng Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai (Nga) tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động”.
Các đại biểu dự Hội thảo. (Nguồn: QĐND)
Các đại biểu dự Hội thảo. (Nguồn: QĐND)

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov và Tổng Lãnh sự Nga tại TP Hồ Chí Minh. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan hệ chính trị Việt – Nga hiện có độ tin cậy cao, quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác an ninh và quốc phòng chặt chẽ, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo ngày càng mở rộng. Đặc biệt, từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực tháng 10/2016, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 30% hàng năm và hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chia sẻ đánh giá về những biến động phức tạp, khó lường khi các cường quốc đang điều chỉnh chiến lược rất mạnh mẽ trong tình hình thế giới hiện nay, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng nhiều nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế ở khu vực và thế giới cũng đang được viết lại, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp và gia tăng… đặt ra nhiều thách thức to lớn cho cả Việt Nam và Liên bang Nga.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng với nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp hiện nay, Việt Nam và Nga hoàn toàn có thể cùng nhau tận dụng những cơ hội, vượt qua các thách thức của một thế giới biến động để tiếp tục đưa quan hệ lên những tầm cao mới, vì lợi ích của hai nước nói riêng và của khu vực và thế giới nói chung.

Nhất trí với quan điểm trên từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng trong tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ giữa Nga và ASEAN có vai trò quan trọng trong nỗ lực đối phó với sự thay đổi của tình hình.

Hai bên trên cơ sở mối quan tâm chung cần tiếp tục nỗ lực xây dựng cơ chế hợp tác kinh tế và an ninh nhằm tìm ra giải pháp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Nga - Việt, Bộ trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. 

Theo Ngoại trưởng Nga, Nga và Việt Nam chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế và luôn tuân thủ các công ước quốc tế trong quan hệ với các nước. Nga xác định, quan hệ hợp tác với Việt Nam có vai trò quan trọng trong mối quan hệ với khu vực ASEAN và tin tưởng rằng trên cơ sở những giá trị quan hệ truyền thống, Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và đưa quan hệ hai nước vươn lên tầm cao mới trong tương lai.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá những trở ngại đối với xu thế toàn cầu hóa, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và xu thế chống lại hợp tác thương mại đa phương đang làm suy giảm vai trò của các khuôn khổ và thể chế hợp tác quốc tế; các vấn đề an ninh khu vực.

Về hợp tác song phương, nhiều ý kiến cho rằng, hai nước Việt - Nga có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, hợp tác Việt Nam - Nga trong khuôn khổ hợp tác ASEAN cũng sẽ là một lực đẩy tiềm năng để đóng góp vào hòa bình ổn định khu vực.

Phát biểu tại phiên bế mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao – cho rằng để thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Nga cần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Bên cạnh đó, ông Tùng cho rằng việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước cũng cần tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới, chú trọng sự đổi mới trong tình hình khu vực, quốc tế trên phương diện song phương, đa phương. 

Đọc thêm