Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Hungary

(PLVN) -Ngày 21/06, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp ông Ory Csába, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Hungary

Vui mừng đón ông Ory Csába, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với bề dày gần 70 năm giữa 2 nước. Bộ trưởng cảm ơn Hungary đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cải cách pháp luật trong thời gian qua. Đặc biệt là những kinh nghiệm liên quan đến hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng mô hình cơ quan tư pháp, kiểm soát việc ban hành quyết định hành chính, nâng cao chất lượng công tác đăng ký quản lý hộ tịch, quốc tịch…

Bộ trưởng Lê Thành Long nhắc lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Hungary được ký vào năm 2012, trên cơ sở này, hai Bên đã ký thêm nhiều Chương trình hợp tác ở các giai đoạn khác nhau. Hiện nay, hai Bộ đang chuẩn bị các điều kiện để ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023. Chương trình sẽ tập trung vào các nội dung lớn như chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế, trao đổi kinh nghiệm pháp luật về tình trạng khẩn cấp, kinh nghiệm gia nhập và thực thi các Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mà hai nước cùng là thành viên…

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Hungary sẽ tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy việc triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023, góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Hungary nói chung, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp nói riêng.

Nhất trí với các nội dung trao đổi, ông Ory Csába mong rằng, trong thời gian tới Việt Nam và Hungary sẽ tích cực tăng cường và thúc đẩy quan hệ ngoại giao nói chung cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói riêng.

Đọc thêm